Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Thành sát thủ vì đánh bài độ uống bia


Do buồn chán, gã trai này cùng nhiều thanh niên cùng quê tổ chức ăn nhậu và đánh bài độ uống bia. Do xảy ra mâu thuẫn trong quá trình đánh bài độ, gã trai này dùng dao đâm chết một thanh niên nhậu chung.


Lên cơn… giết người


Ngày 26/6, nhiều bạn đọc liên tục báo tin đến đường dây nóng báo Nguoiduatin.vn thông tin về vụ việc một nam thanh niên dùng dao đâm chết một thanh niên khác do mâu thuẫn khi đánh bài độ uống bia xảy ra tại địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.


Nhận được tin báo, PV liền nhanh chóng tìm đến tỉnh Quảng Ngãi để ghi nhận thông tin. Nhiều người dân cho biết vụ án mạng xảy ra tại thôn 4 (xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) vào tối ngày 20/6. Vụ việc gây xôn xao dư luận là do các tình tiết liên quan trong vụ án khá đặc biệt. Hung thủ là Nguyễn Đức Tánh (27 tuổi, ngụ thôn 4, xã Đức Chánh).



Hung thủ Nguyễn Đức Tánh.


Một số người dân cho biết, vào khoảng 19h30 tối ngày 20/6, anh Tánh, Trần Minh Lâm (33 tuổi, ngụ thôn 4) cùng một số thanh niên ngụ tại địa phương tổ chức ăn nhậu mừng anh Tánh về quê chơi. Do tất cả đều ngụ cùng thôn, lại là bạn bè của nhau nên cuộc nhậu diễn ra khá vui vẻ, tưng bừng. Cuộc nhậu diễn ra được một lúc thì tất cả nảy ra sáng kiến tổ chức đánh bài độ để uống bia.


Anh N.V.P. (34 tuổi, ngụ thôn 4, làm nghề nông nghiệp) cho biết: "Khi mới tổ chức đánh bài, mọi người ngồi đánh với tâm trạng khá vui vẻ, thoải mái. Nhưng trong quá trình chơi, mâu thuẫn ngày càng nảy sinh, một vài người bắt đầu văng tục do bị thua bài, bị phạt uống bia nhiều lần. Tưởng rằng, mâu thuẫn giữa mọi người trong sòng bạc chỉ là thoáng qua nên không ai để tâm đến". Các cuộc sát phạt cứ thế liên tục được diễn ra. Tuy nhiên, đến khoảng 22h, nhóm thanh niên trên xảy ra xô xát do hơn thua trong quá trình đánh bài độ uống bia. Do có hơi men nên mọi người mất bình tĩnh, liên tục văng tục với nhau. Tánh do tức tối với L. vì chuyện đánh bài "gian" nên bất ngờ rút dao đâm trực diện vào người L. khiến anh này tử vong tại chỗ.



Hiện trường vụ giết người.


... do bị nhà vợ trả lễ hỏi


Tại cơ quan CSĐT, đối tượng khai nhận vào đêm 20/6 được L. và nhóm thanh niên ngụ tại địa phương rủ đi ăn nhậu, sau đó là tổ chức đánh bài độ uống bia. Trong quá trình đánh bài, do xảy ra mâu thuẫn, y không kiểm soát được bản thân nên đã ra tay giết chết người bạn của mình. Tánh khai nhận nguyên nhân sự việc đau lòng trên là do uống rượu bia quá nhiều trong quá trình đánh bài khiến đầu óc u mê, không tỉnh táo nên gây ra sự việc vô cùng đáng tiếc. Sau khi gây ra vụ việc kinh hoàng, bản thân hung thủ vô cùng lo sợ, hoang mang vì tội ác mình đã gây ra.


Nhiều người dân ngụ thôn 4 cho biết vụ án mạng xảy ra làm rúng động người dân nghèo ở đây. Liên tục những ngày qua, các diễn biến của vụ án mạng được mọi người đem ra bàn tán, mổ xẻ để truy tìm nguyên nhân của vụ việc kinh hoàng này. Bà T. (56 tuổi, ngụ xã Đức Chánh, người thân của hung thủ) cho hay: "Tánh sinh ra trong một gia đình khá khó khăn, từ nhỏ Tánh phải lao vào cuộc sống để làm lụng phụ giúp gia đình. Từ khi lớn lên, Tánh rời quê tìm vào TP.HCM mưu sinh bằng nhiều nghề khác nhau để kiếm tiền lo cho bản thân và gửi về quê lo cho gia đình".


Mặc dù đã 27 tuổi nhưng Tánh vẫn chưa có vợ con nên gia đình liên tục hối thúc phải cưới vợ, sinh con. Do công việc bấp bênh, Tánh không tìm được vợ ở TP.HCM nên gia đình tiến hành mai mối cho Tánh quen một cô gái ở huyện Tư Nghĩa. Qua tìm hiểu một thời gian, vào tháng 4/2013, Tánh nghỉ công việc bán dạo ở TP.HCM một thời gian quay về quê để hỏi vợ và dự định tháng 6/2013 sẽ tổ chức lễ cưới. Trước đó, lễ hỏi được gia đình Tánh đem qua nhà gái. Tuy nhiên, chuyện đời không ai ngờ tới, trước khi vụ án mạng xảy ra, giữa Tánh và vợ sắp cưới xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã kịch liệt. Tưởng rằng mâu thuẫn sẽ qua nhanh, nhưng bất ngờ vài ngày sau nhà gái mang lễ hỏi sang trả và tuyên bố sẽ không có đám cưới nào diễn ra.


Nhiều người dân ngụ tại xã Đức Chánh cho biết, từ khi bị nhà vợ sắp cưới hủy hôn, tình cảm với vợ sắp cưới cũng không còn nên Tánh sa đà vào rượu bia. Vào đêm 20/6, khi đánh bài độ uống bia với nhóm bạn ngụ cùng thôn, Tánh có thể vì xảy ra mâu thuẫn với L. và do dồn nén chuyện tình cảm quá lâu nên mất kiểm soát gây ra hành động giết người.


Ngày 26/6, cơ quan CSĐT công an huyện Mộ Đức (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết vừa bàn giao đối tượng Nguyễn Đức Tánh cho phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm xã hội công an tỉnh Quảng Ngãi để điều tra theo thẩm quyền về hành vi "giết người".


HUỲNH VƯƠNG


> Thi ảnh Việt Nam Xanh, rinh ngay 100 triệu đồng





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP