Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Lâm Đồng: Một phụ nữ 8 lần đi cấp cứu do bị chồng hành hung


Ngày 10/1, bà Nguyễn Thị H (50 tuổi, ở xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) vẫn đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng sau khi bị chồng hành hung dã man.


Thông tin trên báo Dân Việt, Phụ nữ TP.HCM, một cán bộ điều tra Công an huyện Lâm Hà cho biết, trưa 9/1, sau khi nhận được tin báo, công an huyện đã có mặt tại hiện trường để can thiệp. Nhận thấy chấn thương của bà H nghiêm trọng, cơ quan công an đã để gia đình chuyển nạn nhân lên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu.


Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cho biết, bà Nguyễn Thị H nhập viện trong tình trạng bị nhiều vết sưng tím ở mặt, đầu, bụng… do bị tác động mạnh từ bên ngoài của vật cứng.


Lâm Đồng: Một phụ nữ 8 lần đi cấp cứu do bị chồng hành hung - Ảnh 1


Bà Hà điều trị tại bệnh viện.


Theo người nhà nạn nhân, năm 1988, bà Nguyễn Thị H kết hôn với ông Đặng Ngọc Quyết (60 tuổi), cưới nhau về được vài tháng thì hai vợ chồng phát sinh nhiều mâu thuẫn, bà thường xuyên bị chồng hành hung, ngay cả khi đang mang thai. Trong đó có 8 lần bà phải nhập viện cấp cứu.


Vài năm gần đây, ngày nào ông Quyết cũng chửi mắng, nhục mạ vợ. Ngày 9/1, sau khi ra thị trấn Nam Ban về, không hiểu lý do gì ông Quyết bất ngờ chốt cửa, ngồi lên bụng bà H rồi dùng mũ bảo hiểm, cán dao đập vào đầu, đấm vào mặt và bụng vợ.


Nhiều lần Công an xã Đông Thanh lập biên bản, yêu cầu ông Quyết chấm dứt hành vi bạo hành. Tuy nhiên, các biện pháp của cơ quan chức năng địa phương chưa đủ mạnh để răn đe ông Quyết.


Ngọc Anh (Tổng hợp)



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP