Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Nầm lợn xuất xứ Trung Quốc đang trên đường tới chợ ở Hà Nội


Theo tin tức từ Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (PC49, Công an Hà Nội) phối hợp với Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, khoảng 9h10 hôm nay (30/1), đơn vị này đã tiến hành tuần tra trên địa bàn quận.


Khi đi tới phường Long Biên, tổ công tác phát hiện một phụ nữ đi xe máy chở thùng xốp có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.


Nầm lợn xuất xứ Trung Quốc đang trên đường tới chợ ở Hà Nội - Ảnh 1


Quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong thùng xốp chứa 80kg nầm lợn không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Người phụ nữ tên Vũ Thị Bằng (41 tuổi, ở phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội) khai chỉ là người vận chuyển thuê.


Từ lời khai của người phụ nữ tên Bằng, cảnh sát tiến hành khám xét cửa hàng ở tổ 14 phường Long Biên của anh Vũ Duy Bằng (34 tuổi, ở xã Liêm Hải, huyện Trực Ninh, Nam Định), thu giữ thêm 6 thùng xốp đựng nầm lợn.


Tổng khối lượng toàn bộ số hàng trên là 510kg. Tất cả đều không có hóa đơn chứng từ, và một số đã bốc mùi.


Chủ lô hàng khai mua từ Trung Quốc về Hà Nội rồi thuê chị Bằng vận chuyển thuê với giá 40.000đ/chuyến. Nếu trót lọt, sẽ được vận chuyển đi tiêu thụ tại một số chợ trên địa bàn Hà Nội.


Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm, ra quyết định xử phạt, tiêu hủy toàn bộ số hàng trên theo quy định pháp luật.


Tiểu Hoa



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP