Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Nhóm cướp ngày gây tai nạn nghiêm trọng là những ai?


Như đã đưa tin, vào khoảng 10h30 sáng ngày 28/2 tại ngã tư Trần Bình Trọng – Nguyễn Du đã xảy ra một vụ giao thông nghiêm trọng khiến hai người bị thương nặng phải đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức. Đối tượng gây ra vụ tai nạn là hai tên cướp điều khiển chiếc xe Yamaha exciter, biển kiểm soát 99R1 – 5577.



Hiện trường vụ tai nạn tại ngã tư Trần Bình Trọng – Nguyễn Du hôm 28/2.


Ngày 2/3, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội cho biết đã điều tra làm rõ vụ việc. Theo đó, hai đối đối tượng gây ra vụ tai nạn lần lượt là Lê Văn Quỳnh (33 tuổi, quê Phú Thọ) và Nguyễn Ngọc Tuân (26 tuổi, quê Thái Nguyên).


Lê Văn Quỳnh từng bị TAND tỉnh Bình Phước tuyên phạt 13 năm tù về tội cướp tài sản, ra tù năm 2009. Còn Nguyễn Ngọc Tuân từng bị TAND TP Hồ Chí Minh xử bốn năm tù về tội cướp giật tài sản, ra tù năm 2010.


Nạn nhân là vợ chồng anh Đào Văn T (34 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).



Đối tượng Lê Văn Quỳnh và Nguyễn Ngọc Tuân tại cơ quan điều tra.


Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 10h30 sáng ngày 28/2, hai đối tượng Quỳnh và Tuân đi xe máy Yamaha exciter nói trên, giật túi xách nhãn hiệu Louis Vuitton của vợ anh T khi hai vợ chồng này đang đi xe máy theo hướng từ Nguyễn Du ra Lê Duẩn.


Anh T phóng xe đuổi theo, khi tới gần ngã tư Nguyễn Du – Trần Bình Trọng thì va chạm với một xe máy đi cùng chiều rồi ngã xuống đường, bất tỉnh.


Hai đối tượng Quỳnh và Tuân cũng loạng choạng, đâm phải một xe máy khác mang biểm kiểm soát 29X8 – 5762 chạy cùng chiều và ngã xuống đường. Khi hai tên này định vùng dậy bỏ chạy thì bị người dân vây lại, tóm gọn. Vợ chồng anh T được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.


Theo cơ quan điều tra, bên trong chiếc túi xách nhãn hiệu Louis Vuitton mà vợ anh T mang theo có 184.000 đồng và bộ hồ sơ xin việc làm.


Quyết Nguyễn





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP