Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Những tiết lộ thú vị về sở thích 'chém gió' trên Facebook


Theo cuộc khảo sát Barclaycard được tiến hành với 2000 người dùng mạng xã hội tại Anh, một trong mười người thừa nhận họ đã từng nói dối trên mạng xã hội, trong đó đa số đàn ông nói họ làm như vậy để “tạo hình tượng tốt đẹp trên mạng trực tuyến”, còn phụ nữ thì nói rằng họ sợ mình thua kém bạn bè.


Theo cuộc khảo sát Barclaycard, 2/5 (39%) những người nói dối là “vì muốn có cảm giác lạc quan trong thông tin cập nhật của họ”. Gần 1/3 số người thừa nhận họ nói dối vì “cuộc sống quá nhàm chán”. 4 trong số 10 người nói rằng họ cảm thấy ghen tị với những bài viết và tin tức lạc quan của bạn bè.


Những người đàn ông có xu hướng nói dối trên Facebook hoặc Twitter cũng được phát hiện là có nhu cầu gây ấn tượng với đồng nghiệp gấp 2 lần phụ nữ (22% đàn ông so với 8% phụ nữ).


Và so với đàn ông, phụ nữ có xu hướng sử dụng các ứng dụng tranh ảnh như Instagram để khiến những bức ảnh của họ nhìn đẹp hơn, gợi cảm hơn.


Theo ICTNews





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP