Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Xin tiền không được, lấy kéo đâm chết bố


Công an huyện Đan Phượng (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Tín (SN 1980, ở thôn Thu Quế, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.


Nạn nhân trong vụ án này là ông Nguyễn Văn T. Ông T chính là bố của đối tượng Tín.


Trước đó, khoảng 5h30 ngày 09/5, một số người dân hoảng hốt khi phát hiện ông T nằm chết trên chõng tre trong lều trồng ngô nhà ông. Trên người ông T khi đó có nhiều vết đâm, máu chảy nhiều.


Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ vụ việc.


Đến 17h cùng ngày, bằng các phương pháp nghiệp vụ, Công an huyện Đan Phượng phối hợp với phòng CSHS đã xác định nghi can gây ra vụ án trên chính là Nguyễn Văn Tín, con trai ông T.


Theo lời khai ban đầu của Tín tại cơ quan điều tra, do không xin được ông T tiền nên hai bố con xảy ra mâu thuẫn, Tín đã dùng kéo nhặt được trên đường đi trước đó đâm nhiều nhát vào ngực bố mình.


Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.


Quyết Nguyễn





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP