Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Sáng 14/6, 'tư lệnh' ngành kiểm sát trả lời chất vấn


Trong sáng nay, viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Hòa Bình trả lời trước Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm, biện pháp hạn chế bỏ lọt kẻ phạm tội, giải quyết án tồn đọng.


Ông Bình là vị "tư lệnh" ngành cuối cùng trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5 lần này. Hiện, 21 đại biểu đăng ký đặt câu hỏi với viện trưởng. Ông Bình sẽ giải trình về thực trạng công tác thực hành quyền công tố, kiểm soát các hoạt động tư pháp; biện pháp tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công tố; giám sát việc chấp hành pháp luật của các cơ quan tư pháp, việc kháng nghị các bản án đã nêu...


Bộ trưởng các Bộ: Tư pháp, Công an; chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, tổng thanh tra Chính phủ tham gia giải trình làm rõ thêm những vấn đề có liên quan.



Ảnh: Chinhphu.vn


Cuối phiên chất vấn buổi sáng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu kết thúc phần trả lời chất vấn của viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.


Trong chương trình làm việc buổi chiều, phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến nội dung các nhóm vấn đề chất vấn.


Sau đó, phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.


Phần cuối chương trình làm việc chiều nay, Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc toàn bộ phiên chất vấn và trả lời chất vấn.


Toàn bộ chương trình chất vấn và trả lời chất vấn tại Quốc hội hôm nay tiếp tục được truyền hình, phát thanh trực tiếp.


PV


> Thi ảnh Việt Nam Xanh, rinh ngay 100 triệu đồng





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP