Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Thuê người đóng giả vợ, lừa bán khống căn hộ chung cư


Ngày 24/7, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) bắt Trần Cao Sơn (30 tuổi, ở Hoài Đức) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản ; làm giả con dấu, tài liệu của các cơ quan tổ chức.


Theo nhà chức trách, Sơn biết bà Mai (ở huyện Thanh Trì) cần mua nhà nên gọi điện thoại xưng danh là Cường nói muốn bán căn hộ chung cư tại khu đô thị Đại Thanh ở xã Tả Thanh Oai.


Qua giới thiệu thấy ưng ý, bà Mai đồng ý mua và thỏa thuận đặt cọc 50 triệu đồng. Theo hẹn, bà Mai đến gặp vợ của Cường là bác sĩ ở bệnh viện nổi tiếng Hà Nội để giao tiền.


Đúng hẹn, ngày 20/7, bà Mai tới bệnh viện gặp một phụ nữ mặc áo blouse, đeo thẻ bác sĩ... Sau đó, người tên Cường liên tục viện ra nhiều lý do để gọi điện yêu cầu bà giao thêm 150 triệu đồng... Nghi ngờ bị lừa, bà Mai trình báo cơ quan điều tra. Ngày 22/7, bà Mai đang giao tiếp 50 triệu đồng cho nữ bác sĩ thì cảnh sát xuất hiện.











Son-hieu-1374721335_500x0.jpg
Trần Cao Sơn và Nguyễn Thanh Hiếu. Ảnh: An ninh thủ đô

Từ đây, vụ lừa đảo bị lật tẩy. Cảnh sát xác định Sơn từng có tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, đang bị Công an huyện Từ Liêm truy nã về tội Đánh bạc.


Sơn khai từng buôn bán bất động sản nhưng thua lỗ. Do cần tiền ăn tiêu, anh ta lừa đảo bán nhà bằng cách lên mạng tìm thông tin về việc chuyển nhượng mua, bán các căn hộ chung cư; làm giả con dấu, phiếu thu tiền, hồ sơ bán căn hộ chung cư...


Sơn nói với Nguyễn Thanh Hiếu (34 tuổi, quận Đống Đa) rằng cần bán gấp căn hộ chung cư mang tên vợ, nhưng vợ tại đang đi công tác nước ngoài nên nhờ Hiếu đóng giả để nhận tiền đặt cọc, trả công 3 triệu đồng. Sơn làm giả thẻ bác sĩ của bệnh viện cho Hiếu, chuẩn bị quần áo báo sĩ...


Cảnh sát đang làm rõ vai trò của Hiếu trong vụ án.


Theo Vnexpress





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP