Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Sát nhân 5 ngày dùng 'phóng lợn' đâm chết 2 thiếu nữ


Đối tượng Tuệ tại cơ quan công an

Đối tượng Tuệ tại cơ quan công an


Cái chết thương tâm của hai cô gái trẻ


Ngày 9/5/2009, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC 14), Công an tỉnh Lào Cai nhận được thông tin về cái chết của chị Lê Thị Hải Yến, SN 1988. Chị Yến là phụ bếp tại nhà ăn của Bệnh viện Đa khoa số 1 TP Lào Cai.


Ngay khi nhận tin báo, các trinh sát của PC14 đã xuống hiện trường, phối hợp cùng các lực lượng chức năng khác khám nghiệm tử thi, truy tìm nghi can. Theo biên bản khám nghiệm tử thi, chị Yến tử vong do nhiều vết dao đâm trên cơ thể. Nghi phạm ban đầu được xác định là Trương Hoàng Tuệ (SN 1974, trú tại bản Lâm Sản, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai). Tuệ và chị Yến thường xuyên xảy ra cãi vã, xích mích trong quá trình làm việc với nhau.


Trong khi cuộc điều tra về vụ án mạng chưa có kết quả thì đến chiều ngày 14/5, PC14 Công an tỉnh Lào Cai lại tiếp tục nhận được thông tin, tại xã Tân Thượng huyện Văn Bàn, lực lượng công an xã tìm thấy thi thể chị Triệu Thị Mắm, 28 tuổi. Chị Mắm được gia đình phát hiện đã chết và cái xác bị giấu bên dưới đống bạt trong một tán cây rậm rạp ở đồi Khe Bẹo, thôn Ngầm Thỉnh, xã Tân Thượng.


Qua công tác khám nghiệm tử thi, cơ quan công an nhận thấy nạn nhân Mắm cũng bị nhiều vết dao đâm trên cơ thể. Đặc biệt là những vết đâm này có đặc điểm trùng với con dao đã gây ra cái chết cho chị Yến tại Bệnh viện Đa khoa số 1. Từ đó, khả năng tên Tuệ là hung thủ của hai vụ án càng thêm có cơ sở.


Sau cái chết của nạn nhân thứ 2, cơ quan công an nhận định đối tượng Tuệ có thể vẫn còn ở gần khu vực xảy ra án mạng. Do đó, hơn 100 cán bộ chiến sĩ công an tỉnh, công an các huyện, xã quanh địa bàn gây án của đối tượng khẩn trương truy tìm dấu vết hung thủ.


Vòng vây càng khép chặt thì dấu vết của tên Tuệ càng lộ rõ. Đến trưa ngày 15/5, Tuệ bị phát hiện đang ẩn nấp trong một bụi chuối lớn ở xã Tân Thượng, cách nơi gây án không xa. Khi bị truy bắt, đối tượng liều lĩnh thoát vòng vây và chạy thẳng ra đoạn sông Hồng thuộc xã Tân An.


Tại đây, khi kẻ giết người chưa kịp bơi qua sông thì bị các trinh sát ập xuống tóm gọn ngay giữa dòng nước đang chảy xiết. Tuệ lập tức được áp giải về trụ sở phòng CSĐT để đấu tranh làm rõ.


Hồ sơ sát thủ (P74): Sát nhân 5 ngày dùng “phóng lợn” đâm chết 2 thiếu nữ | Trương Hoàng Tuệ, Lào Cai, Giết người man rợ, Án mạng, Sát thủ, Vụ án nổi tiếng, Hồ sơ vụ án


Lời khai rợn người của sát nhân máu lạnh


Tại cơ quan công an, Tuệ thừa nhận là kẻ đã giết hại hai nạn nhân nữ tội nghiệp, là chị Yến và chị Mắm.


Tuệ cho biết, hắn và chị Yến cùng làm chung với nhau tại nhà ăn bệnh viện. Trong quá trình làm, giữa Tuệ và nạn nhân thường xảy ra mâu thuẫn, tích tụ lâu dần khiến Tuệ thù hằn chị Yến. Ngày 9/5, sau khi đi uống rượu về, Tuệ nghĩ lại những lúc bị cô gái kia xúc phạm. Hắn vội bật dậy, xách con dao “phóng lợn” tự chế đi tìm chị Yến. Khi gặp chị, Tuệ vung dao đâm liên tiếp khiến nạn nhân gục xuống tử vong. Sau khi gây án, hắn lấy tiền và điện thoại của nạn nhân rồi thuê xe ôm bỏ trốn.


Tuệ tìm cách chạy trốn sang Trung Quốc nhưng không đủ tiền đi đường nên hắn đành ở lại huyện Văn Bàn, trốn trên một quả đồi thuộc xã Tân Thượng để chờ thời cơ.


Trưa ngày 14/5, chị Mắm đi chăn trâu, vô tình đi ngang qua nơi kẻ giết người đang ẩn náu. Thấy người lạ đang ở trên khu đất nhà mình, chị Mắm hỏi thì bị Tuệ truy sát. Mặc dù vừa bỏ chạy vừa kêu cứu nhưng do khu đồi vắng vẻ, không ai nghe thấy la hét của chị. Cũng bằng chính con dao tự chế đã sát hại chị Yến, Tuệ đuổi theo và đâm chết nạn nhân thứ hai, chị Mắm. Một ngày sau, Tuệ bị các trinh sát phát hiện và bắt giữ.


“Nóng” ở phiên tòa xét xử kẻ giết người


Trong hồ sơ của cơ quan công an, Tuệ là một thành phần bất hảo và khá “quen thuộc” với các bản án. Ngày 21/1/1995, Tuệ bị TAND tỉnh tuyên phạt 2 năm tù giam về các tội Cướp giật tài sản và Trộm cắp tài sản công dân. 3 tháng sau, khi đang thụ án Tuệ tiếp tục phạm các tội Trộm cắp tài sản XHCN, Trộm cắp tài sản công dân và Bỏ trốn khỏi nơi giam giữ và bị phạt 7 năm tù. “Bảng thành tích” bất hảo của hắn chưa dừng lại ở đó, năm 1999, hắn bị TAND huyện Hạ Hòa (Phú Thọ) tuyên phạt 4 năm tù về tội Trốn khỏi nơi giam giữ.


Ngày 30/9/2009, TAND tỉnh Lào Cai tuyên phạt bị cáo Trương Hoàng Tuệ Tử hình về tội giết người, 3 năm tù về tội Cướp tài sản, tổng hợp hình phạt chung là Tử hình.


Kẻ giết người man rợ đã phải đền tội, thế nhưng dư âm của hai vụ trọng án vẫn còn khiến dư luận tỉnh Lào Cai hoang mang. Mặc dù vậy, bản án tử hình cho kẻ giết người đã phần nào trấn an dư luận.


Theo Báo công lý





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP