Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Xin làm thuê để ăn trộm


Tháng 11/2011, Vi Văn Thành nộp hồ sơ vào làm lái xe cho giám đốc người Hàn Quốc của một công ty TNHH tại Hà Nội. Hai ngày sau khi nhận việc, trong lúc ngồi chờ sếp chơi thể thao, Thành lấy trộm chùm chìa khóa công ty để trên xe.


Đêm hôm đó (15/11/2012), chở ông chủ về nhà và trả xe, Thành thuê xe ôm đến công ty, mở khóa phòng làm việc của giám đốc lấy đi một xe máy phân khối lớn, ống kính, đèn máy ảnh kèm theo bộ hồ sơ xin việc của mình. Số tài sản này, Thành đem bán được gần 80 triệu đồng.


5 tháng sau, Thành dán ảnh của mình vào hồ sơ xin việc mang lý lịch của người khác nhặt được ở đường, mang đến một khách sạn tại quận Thanh Xuân nộp, nói dối là sinh viên. Cũng hai ngày sau khi được nhận làm bảo vệ, trong lúc trông xe, Thành đã ăn trộm chiếc SH của khách.


Tại phiên xử ngày 16/8, TAND Hà Nội xác định ngoài 2 vụ trên, Thành còn gây ra 2 vụ trộm xe máy khác bằng thủ đoạn tương tự. Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt khoảng 500 triệu đồng.


TAND Hà Nội tuyên phạt Thành 7 năm tù về tội Trộm cắp tài sản; 2 năm tù vì Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.


Theo Vnexpress





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP