Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Nam thanh niên bị trói chân, chết bất thường trong nhà nghỉ


Vụ việc nói trên xảy ra vào khoảng 19h, ngày 16/9 tại nhà nghỉ Thảo Quang (số 252, đường Vũ Quang, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh). Nạn nhân là Đinh Mão (SN 1987, trú tại P. Bắc Hà, TP Hà Tĩnh).


Trước đó vào khoảng 2h sáng ngày cùng ngày, anh Mão đến nhà nghỉ Thảo Quang thuê phòng 304 để nghỉ. Đến khoảng 19h, người bạn gái của anh này đến phòng gõ cửa không thấy mở nên vội gọi chủ nhà lên xem. Khi người này mở ra thì phát hiện Mão đã chết trong tình trạng 2 chân bị trói, người khô lạnh.



Nhà nghỉ nơi phát hiện xác anh Mão chết trong phòng nghỉ - Nguồn: Tri Thức


Nhận được tin báo, Công an Tp. Hà Tĩnh đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi.


Đến 22h cùng ngày, thi thể của anh Mão đã được người nhà đưa về nhà làm lễ an táng. Được biết, anh Đinh Mão vừa nhận được quyết định đi cơ sở giáo dục cải tạo của chính quyền địa phương.


Cùng ngày vào rạng sáng nay (17/9), tại khu vực bãi giữa sông Hồng (phường Ngọc Thụy, Gia Lâm, Hà Nội).


Vào thời điểm trên, nhiều người đi qua khu vực kè bờ sông Hồng đã phát hiện một thi thể dạt vào sát bờ.


Ngay sau đó, công an phường Ngọc Thụy đã có mặt phong tỏa hiện trường, vớt thi thể nạn nhân lên bờ.


Theo thông tin ban đầu, thi thể được phát hiện là nữ giới, trên người mang trang phục của dân tộc thiểu số. Nạn nhân đã tử vong khoảng 10 ngày trước đó. Hiện thi thể đang trong giai đoạn phân hủy mạnh.


PV (tổng hợp)





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP