Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Bắt hai nghi phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản


Khoảng 22giờ 30 ngày 2/10, Tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát cơ động và bảo vệ Công an tỉnh Hải Dương do đồng chí Đại úy Dương Đức Thắng làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tuần tra vũ trang trên QL5, đoạn khu vực Tiền Trung, xã Ái Quốc, TP. Hải Dương phát hiện 2 nam thanh niên đi trên chiếc xe môtô BKS 15K1-059.26 theo hướng Hải Phòng – Hà Nội có biểu hiện nghi vấn.


Tiến hành dừng xe để kiểm tra, thanh niên điều khiển đã xuất trình 01 giấy CMND và 01 bằng lái xe mang tên Phạm Thị Hệ, sinh năm 1973, ở xã Hùng Tiến và 01 đăng ký xe mang tên Nguyễn Văn Phòng, ở xã Lý Học, cùng ở huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng. Khi được hỏi về nguồn gốc chiếc xe môtô thì thanh niên điều khiển tỏ ra quanh co, đồng thời lấy ra 1 triệu đồng nói “Các anh tha cho em”. Thấy vậy, tổ công tác đã đưa các đối tượng cùng phương tiện về cơ quan công an để làm rõ.



Tang vật vụ án.


Tại cơ quan công an, đối tượng điều khiển khai xe môtô BKS 15K1-059.26 là Phạm Việt Dũng, sinh năm 1990, đối tượng ngồi sau là Nguyễn Văn Cảnh (là cháu họ Dũng), sinh năm 1995, cả hai cùng sinh tại thôn Hữu Trung, xã Hà Thanh, huyện Tứ Kỳ và hiện cùng trú tại xã Ái Quốc, TP. Hải Dương.


Phạm Việt Dũng khai quen đối tượng Nguyễn Văn Biền, sinh năm 1981, ở xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ. Trước đó 3 ngày Biền đã điện cho Dũng nói biết một số đối tượng chuyên trộm cắp xe máy ở Hải Phòng, nhờ tiêu thụ hộ và bàn với Dũng cách thức lừa đảo để chiếm đoạt xe máy của các đối tượng này đem bán.


Theo kế hoạch, khoảng 15 giờ, Dũng đi bộ đến nhà Biền gặp 2 thanh niên khoảng 30 tuổi có xe muốn bán. Dũng vào đặt vấn đề xem xe cùng giấy tờ để mua. Khi nhận được giấy tờ xe, kiểm tra số khung, số máy, Dũng lại yêu cầu đi thử và chạy sang thị trấn Ninh Giang rồi về phòng trọ tại Tiền Trung cất giấu.


Ngay trong đêm, Nguyễn Văn Biền đã được mời lên trụ sở Công an tỉnh làm việc và đối tượng này đã xác nhận hành vi cấu kết với Dũng để lừa đảo.


Vụ việc đang được Công an Hải Dương tiếp tục điều tra làm rõ.


Tuấn Nghĩa





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP