Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Một việt kiều ngã tử vong vì trốn chồng của người tình


Công an quận Tân Bình (TP.HCM) cho biết đang thụ lý, điều tra vụ ông T.V.C (43 tuổi, Việt kiều Úc, lưu trú tại quận Tân Bình, TP.HCM) té lầu tại khách sạn dẫn đến tử vong.


Một việt kiều ngã tử vong vì trốn chồng của người tình - Ảnh 1


Khách sạn Cát Phúc nơi anh C rơi xuống đất tử vong.


Trước đó, vào khoảng 21h30 đêm 7/5, nhân viên khách sạn Cát Phúc, trên đường Bàu Cát 2, phường 14, quận Tân Bình, phát hiện ông C ngã từ trên lầu xuống đất và đưa đi cấp cứu. Đến 0h30 ngày 8/5, ông C tử vong .


Theo thông tin ban đầu, bà M.T.T.H (SN 1973, ngụ TP.Hà Nội) từ Hà Nội vào TP.HCM thuê khách sạn này từ ngày 28/4. Đến trưa 7/5, bà H đưa ông C về khách sạn. Khoảng 30 phút sau, có hai người đến khách sạn xưng là chồng bà H. và người nhà rồi xông lên lầu tìm bà H.


Nghe tiếng gõ cửa, bà H nhìn ra ngoài bằng lỗ cửa, phát hiện ông T.N.Q (SN 1968, ngụ TP.Hà Nội, là chồng bà H) đang đứng chờ cửa bên ngoài. Sợ bị bắt gặp cảnh tượng ngoại tình , ông C hoảng sợ trèo qua cửa sổ ra ban công khách sạn định trốn, nhưng không may trượt chân ngã xuống đất dẫn đến tử vong.


Ngay sau đó Công an quận 1 có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đồng thời cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình, TP.HCM đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao thi thể ông T.V.C cho gia đình đưa về an táng.


V.T (Tổng hợp)


Xem thêm video clip: Cảnh sát nổ súng trấn áp kẻ ‘ngáo đá’





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP