Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Kỷ luật thiếu tá CSGT đánh bạc, xin tiền doanh nghiệp


Ngày 17/11, chia sẻ tin tức trên báo Tuổi Trẻ, đại tá Nguyễn Văn Lộc - phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang - cho biết đã có kết luận thanh tra quanh việc nhiều cán bộ Công an huyện Tân Phú Đông sai phạm và chỉ đạo trưởng công an huyện xử lý kỷ luật báo cáo ban giám đốc.


Thượng tá Nguyễn Ngọc Đảnh, phó trưởng Công an huyện Tân Phú Đông, cho biết nội dung thanh tra có bảy cán bộ công an của huyện sai phạm gồm:


- Thiếu tá Phùng Thanh Tâm (đội trưởng đội cảnh sát giao thông),


- Thiếu úy Lê Minh Cường (đội cảnh sát giao thông)


- Thiếu úy Nguyễn Văn Cược (đội cảnh sát giao thông)


- Thiếu úy Nguyễn Nhật Linh (đội cảnh sát điều tra),


- Hạ sĩ Trần Viết Trọng (đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp)


- Hạ sĩ Nguyễn Văn Mậu (đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp)


và Nguyễn Văn Hải (công an viên xã Phú Thạnh).


Theo thượng tá Đảnh, bảy cán bộ công an nói trên khai nhận cùng nhau đánh bài ăn tiền nhưng không lớn (mỗi ván 10.000 đồng). Sau đó, cả nhóm sử dụng tiền thắng đánh bạc để cùng nhau đi nhậu.


Ngoài sai phạm như trên, thiếu tá Phùng Thanh Tâm còn mắc nhiều lỗi vi phạm khác như xin tiền của một số doanh nghiệp (khoảng 15 triệu đồng) để cất nhà cho mẹ một người bạn, xử lý vi phạm giao thông sai quy trình khi gặp chỗ quen biết cho đóng phạt nhận giấy tờ sớm hơn quy định và có nhận tiền của xe khách lưu thông trên tuyến đường đi ngang huyện.


Kỷ luật thiếu tá CSGT đánh bạc, xin tiền doanh nghiệp - Ảnh 1


Theo kết luận thanh tra, được báo Người Lao Động đưa, xuất phát từ việc ông Phùng Thanh Tâm bị tố cáo thường xuyên đánh bài ăn tiền tại nhà nghỉ công an; nhắn tin xin tiền cá nhân, doanh nghiệp và lập quỹ trái phép nên ban giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã thành lập đoàn thanh tra.


Kết luận thanh tra cho thấy việc tố cáo ông Tâm 3 nội dung trên là có cơ sở. Theo đó, ông Tâm bị tố cáo đánh bài với số tiền ăn thua hàng chục triệu đồng. Tuy nhiên, thanh tra chỉ có cơ sở kết luận số tiền ăn thua vài trăm ngàn đồng. Cụ thể, tối 26 và 27/4, Nguyễn Thanh Hải, công an viên xã Phú Thạnh, rủ ông Tâm, Linh và Trọng đánh bài cào ăn tiền, mỗi ván từ 10.000-20.000 đồng. Sau đó, một người bạn ông Tâm rủ đi nhậu nên cả nhóm cùng đi.


Ông Tâm thừa nhận với thanh tra chỉ ăn được 400.000 đồng để trả tiền nhậu. Trong khi đó, sau khi đánh bài xong, Hải có cho 2 công an xã khác mỗi người 500.000 đồng và nói rằng “hồi chiều mới trúng số”.


Ngày 28/4, khi làm nhiệm vụ tại xã Phước Thạnh cùng Tổ CSGT, Hải khoe tối qua đánh bài ăn được 87 triệu đồng, trong đó ông Tâm thua 40 triệu đồng. Tuy nhiên, khi làm việc với thanh tra, ông Tâm và các cá nhân khác không thừa nhận đánh bài ăn tiền với số lượng lớn.


Thanh tra còn kết luận ngoài việc đánh bài ăn tiền, ông Tâm có hành vi nhắn tin xin tiền người khác để cất nhà cho mẹ vợ của... bạn.


Cụ thể, tháng 5/2014, ông Nguyễn Hồng Phước nhờ ông Tâm “vận động” mạnh thường quân cho tiền sửa nhà giúp mẹ vợ là bà Phạm Thị Ch. Ông Tâm nhận lời và nhắn tin vào số máy của bà Phạm Thị O. (làm nghề mua bán tôm) và bà Trần Thị E. (chủ doanh nghiệp vật liệu xây dựng) với nội dung: “Có bà già ở gần nhà em, thấy cũng khổ, có tiền thì ủng hộ vài triệu sửa nhà”. Sau đó, bà O. và bà E. cùng ông Ngọc cho ông Tâm 5 triệu đồng. Sau khi bị tố cáo, ông Tâm đã trả lại số tiền trên.


Theo kết luận thanh tra , ông Tâm còn nhận 17 hộp bánh trung thu và 1 triệu đồng tiền bồi dưỡng hằng tháng cho Đội CSGT của một nhà xe. Ngoài ra, khoảng tháng 2/2014, ông Đặng Văn V. (thầu xây dựng ở xã Phú Thạnh) có gợi ý bồi dưỡng cho Đội CSGT 2 triệu đồng/tháng. Ông V. đã trực tiếp đưa cho ông Tâm 3 tháng là 6 triệu đồng.


Tháng 7/2014, thầu Vũ tới Đội CSGT-TTCĐ không gặp ông Tâm nên đưa cho anh Lê Ngọc S. 2 triệu đồng. S. từ chối không nhận và sự việc bị phát hiện.


Theo kết luận thanh tra thì nội dung tố cáo thiếu tá Phùng Thanh Tâm đánh bài ăn tiền, lập quỹ trái phép, nhắn tin xin tiền cá nhân và doanh nghiệp là đúng, nhưng chưa có cơ sở kết luận ông Tâm tiêu cực trong xử lý hành chính vi phạm giao thông.


Ban giám đốc Công an Tiền Giang đã chỉ đạo Trưởng Công an huyện Tân Phú Đông xử ký kỷ luật các cá nhân: Phùng Thanh Tâm, Nguyễn Nhật Linh, Trần Viết Trọng, Nguyễn Văn Mậu, Lê Minh Cường và Nguyễn Văn Cược theo quy định tại thông tư 14/2010 của Bộ Công an. Riêng Đội trưởng Tâm thì chuyển công tác khác.


Tuệ Lâm (Tổng hợp)



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP