Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Sát hại 'người tình' đồng tính vì 'hành sự' không chịu trả tiền


Theo tin tức nhận được, ngày 7/11 qua thông báo của người dân, Công an thị xã Thuận An đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ đối tượng Kiều Thanh Thi, (sinh năm 1998, quê ở tỉnh Trà Vinh), tạm trú tại phường Thuận Giao, thị xã Thuận An để điều tra về hành vi “giết người ”.


Sát hại 'người tình' đồng tính vì 'hành sự' không chịu trả tiền - Ảnh 1


Theo thông tin ban đầu, Thi và anh Liêu Thành H. (sinh năm 1978, ngụ khu phố Thạnh Hòa B, phường An Thanh, thị xã Thuận An) có quen biết với nhau. Biết anh H. là người đồng tính, Thi và anh H. thỏa thuận sẽ quan hệ đồng tính với nhau, sau mỗi lần quan hệ, anh H. phải cho Thi 150 nghìn đồng.


Tối ngày 6/11/2014, anh H. dẫn Thi về nơi ở của mình để thực hiện thỏa thuận trên. Tuy nhiên, sau khi quan hệ xong anh H. không cho Thi tiền như đã hứa nên Thi dùng dao đâm anh H. chết tại chỗ.


Đến 6h sáng 7/11, Công an thị xã Thuận An đã nhanh chóng truy xét và bắt giữ đối tượng Kiều Thanh Thi. Hiện cơ quan Công an đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.


Trước đó, ở Đà nẵng cũng đã xảy ra vụ việc tương tự. Theo đó, sau 9 ngày điều tra, truy xét, ngày 9/10, cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng phối hợp với cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp đối với Hoàng Văn Hậu (24 tuổi) trú tại xóm Hải Nam, xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An về hành vi giết người và cướp tài sản.


Hậu là hung thủ giết anh Trần Trường Th. (34 tuổi), “người tình” đồng tính, trú tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng ngày 30/9/2014. Khám xét nơi ở của Hậu, cơ quan chức năng thu giữ 169 triệu đồng tiền mặt và 2 nhẫn, 1 dây chuyền kim loại màu vàng là tang vật vụ án.


Bước đầu, Hậu khai toàn bộ hành vi của mình. Theo đó, khi vào Đà Nẵng làm thuê, thông qua các mối quan hệ, Th. biết và tiếp cận với Hậu. Hậu tuy không đồng tính nhưng là người điển trai, khỏe mạnh nên Th. mê. Th. thường hay hứa hẹn nếu đáp ứng nhu cầu sẽ chu cấp cho Hậu tiền bạc. Thấy Th. có tiền, bản thân mình lại đang bí tiền, vợ sắp sinh con đầu lòng nên Hậu nảy lòng tham, giết Th. để lấy tiền tiêu xài, lo việc gia đình.


Tối 29/9, sau khi liên lạc với Th., Hậu bắt xe từ huyện Diễn Châu, Nghệ An vào Đà Nẵng, đi xe ôm về nhà Th., hai bên cùng ăn cơm thân mật. Thấy nhà Th. giàu có, lại ở một mình nên Hậu càng muốn “xử” nhanh để lấy càng nhiều tài sản càng tốt.


Ăn cơm xong, Hậu giả vờ nói với Th. vào “quan hệ”, lựa thời cơ, Hậu lấy dây điện của chiếc quạt đứng siết cổ Th. đến chết. Sau đó, Hậu tháo hai nhẫn vàng, một dây chuyền vàng, một xe máy tay ga, 84 triệu đồng tiền mặt rồi đóng cửa lại, ra Bến xe Đà Nẵng về Nghệ An ngay trong đêm để sáng hôm sau đưa vợ đi sinh con đầu lòng.


Sau khi bắt đối tượng, Ban chuyên án đã thu hồi tang vật mà Hậu cất giấu ở nhà, cùng chiếc xe máy đang để ở Đà Nẵng.


Gia Huy (Tổng hợp)



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP