Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Dùng dao đâm chết hàng xóm do nghi ăn trộm chó


Theo tin tức trên Infonet, ngày 15/12, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 18 năm tù đối với bị cáo Y Khoan Ayũn (SN 1961, ngụ buôn Wiao B, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng) với tội danh “giết người ”.


Dùng dao đâm chết hàng xóm do nghi ăn trộm chó - Ảnh 1


Theo cáo trạng, vào ngày 23/5/2014 gia đình ông Y Khoan bị trộm bắt mất 2 con chó. Vì không bắt được thủ phạm nên Y Khoan nảy sinh nghi ngờ, trong đó những người này có Nai là hàng xóm của Y Khoan.


Trưa ngày 24/5/2014, Y Khoan tổ chức nhậu nhẹt với vài người hàng xóm tại nhà riêng của mình. Đến khoảng 14h cùng ngày, Nai chạy xe máy qua nhà tìm con rể Y Khoan có chút việc riêng. Cùng lúc, Y Khoan nghi ngờ Nai đã gây nên vụ trộm chó nhà mình, nên bực tức vào nhà lấy 1 con dao nhọn chạy tới đâm 1 nhát trúng vào vùng ngực trái của Nai.


Bị đâm bất ngờ, nhưng Nai vẫn cố gượng bỏ chạy ra ngoài đường và cầu cứu người giúp đỡ, còn Y Khoan thì bỏ vào trong nhà. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng Nai đã tử vong trên đường tới bệnh viện do bị đâm thấu tim.


Sau khi gây án, Y Khoan đã bị cơ quan Công an huyện Krông Năng bắt giam về tội danh giết người.


* Tên nạn nhân đã được thay đổi.


Kim Thành (Tổng hợp)



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP