Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Hà Nội: Tóm gọn nhóm trộm thực hiện hàng loạt vụ cướp máy tính


Theo tin tức từ Phòng CSĐT Tội phạm về Trật tự xã hội (PC45, Công an Hà Nội) cho biết, hôm nay (29/1) cơ quan này đang tạm giữ Vũ Tuấn Anh (32 tuổi, ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) và Nguyễn Tuấn Phong (29 tuổi, ở số 15 phố Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi Trộm cắp tài sản.


Trong khoảng 1 tháng chúng thực hiện trót lọt hàng loạt vụ cướp máy tính trên địa bàn Hà Nội.


Khoảng 14h ngày 1/1, Phong điều khiển xe máy Honda Lead BKS 29X3-138.83 chở Tuấn Anh đi trên phố Duy Tân (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Tại đây, hai đối tượng phát hiện một chiếc xe máy dựng vỉa hè, có treo túi đựng máy tính. Ngay lập tức, Phong dừng xe để Tuấn Anh xuống lấy trộm và bán được với giá 1,2 triệu đồng.


Hà Nội: Tóm gọn nhóm trộm thực hiện hàng loạt vụ cướp máy tính - Ảnh 1


Đến 15h30 ngày 11/1, hai đối tượng này đèo nhau bằng xe máy đi lang thang trên đường Láng (quận Đống Đa, Hà Nội). Khi đi qua số nhà 1020 đường Láng, chúng phát hiện chủ cửa hàng bán máy tính đang ngủ, bên cạnh để chiếc máy tính xách tay hiệu Levono. Ngay lập tức, Tuấn Anh đứng cảnh giới để Phong vào lấy và bán lại với giá 3,2 triệu đồng.


Tối 21/1, khi cả hai đang đi trên phố Hàm Long (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) thì phát hiện trên xe máy của một đôi nam nữ có túi đựng máy tính. Để che mắt mọi người, Tuấn Anh giả xuống làm người mua hoa, còn Phong lợi dụng sơ hở lấy trộm túi máy tính hiệu Sony Vaio và đem bán với giá 7 triệu đồng.


Phi vụ cuối cùng trước khi bị bắt của hai tên trộm chuyên săn hàng máy tính là vào chiều ngày 26/1. Khi phát hiện anh Đào Hữu Ngọc dựng xe máy ở trước cửa nhà ở phố Trần Đăng Ninh (quận Cầu Giấy), trên xe có một túi đựng máy tính xách tay hiệu Acer. Phong xuống xe áp sát và lấy trộm chiếc máy tính. Tuy nhiên, trưa ngày 27/1, khi đang trên đường đưa máy tính đi tiêu thụ thì hai tên bị công an bắt giữ.


Cũng theo cơ quan điều tra, ngoài 4 phi vụ thực hiện cùng Tuấn Anh, Phong còn cùng một đối tượng tên Nam (chưa rõ nhân thân) thực hiện trộm cắp một chiếc máy tính ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.









Theo cơ quan cảnh sát thông báo: Ai là bị hại của Vũ Tuấn Anh (32 tuổi, ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) và Nguyễn Tuấn Phong (29 tuổi, ở số 15 phố Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) thì liên hệ với Đội trưởng Đội 8- Thiếu tá Nguyễn Minh Quang theo số điện thoại 0913093087.



Siêu trộm 9X xóa sạch dấu vết vẫn không thoát tội


Hoa Thị



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP