Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Đi cướp đêm, hai thanh niên gây tai nạn nghiêm trọng


Theo tin tức trên báo Hà Nội mới, ngày 12/1, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 14 năm tù đối với Thới Ngọc Phú (SN 1989) và 12 năm tù đối với Trần A Lầm (SN 1992 cùng ngụ Đồng Nai) về tội “Cướp giật tài sản”.


Theo cáo trạng, khoảng 21h, ngày 21/12/2013, Lầm nảy sinh ý định đi cướp tài sản để có tiền tiếp tục chơi game và tiêu xài cá nhân nên Lầm rủ thêm Phú cùng tham gia. Sau đó, cả hai điều khiển xe đi tìm “con mồi”.


Khi đi đến đường Trịnh Đình Trọng, cả hai phát hiện chị Lê Thị Kiều D đi xe ngược chiều có một chiếc điện thoại trong túi quần.


Đi cướp đêm, hai thanh niên gây tai nạn nghiêm trọng - Ảnh 1


Lúc này, Phú liền quay đầu xe đuổi theo rồi áp sát xe của chị D để cho Lầm giật chiếc điện thoại rồi bỏ chạy. Bất ngờ, chị D tri hô thì Phú liền tăng tốc tẩu thoát.


Khi chạy đến giao lộ đường Trần Quang Quá – Lê Thận, Phú điều khiển xe lao vào ba người phụ nữ đi bộ trên đường. Cả hai đâm xe vào ba người phụ nữ đi đường khiến hai người bị thương nhẹ, một người bị chấn thương sọ não , thương tật 74%.


Sau tai nạn, Phú bỏ xe chạy trốn thoát. Còn Lầm thì bị bắt giữ ngay tại hiện trường.


Ngày 23/6/2014, biết không thể trốn thoát được, Phú đến cơ quan Công an phường Phú Trung, quận Tân Phú đầu thú .


Kim Thành (Tổng hợp)



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP