Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Đâm chết người vì… bạn gái bị chọc ghẹo


Theo tin tức báo Phụ Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh, hôm nay (10/2), TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Từ Hoài Thanh (SN 1988, quê tỉnh Trà Vinh, tạm trú quận Tân Phú, TP.HCM) tù chung thân về tội "giết người ”.


Ngoài trách nhiệm hình sự, tòa còn buộc bị cáo bồi thường cho phía gia đình bị hại tổng chi phí tổn thất gần 180 triệu đồng.


Tại phiên toà, Thanh cho rằng do đang cãi nhau với bạn gái, có uống rượu, mà nạn nhân đi ngang qua còn chọc ghẹo bạn gái mình, nên Thanh tức giận, không kiềm chế được.


Khi được nói lời sau cùng, Thanh gửi lời xin lỗi chân thành đến gia đình bị hại, ăn năn hối cải và mong HĐXX xử mức án nhẹ.


Đâm chết người vì… bạn gái bị chọc ghẹo - Ảnh 1


Theo cáo trạng, Từ Hoài Thanh là nhân viên bảo vệ tại một quán bar ở phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM. Khoảng 2h sáng 5/10/ 2013, sau khi tan ca trực Thanh cùng bạn gái tên là T.T.T.V. cùng nhóm bạn nhậu tại quán ốc ở quận Tân Phú. Tại đây, Thanh và V. giận nhau nên V. bỏ đi bộ, còn Thanh thấy vậy liền lấy xe máy chạy theo V. để “nói chuyện”.


Khi đi trên đường Nguyễn Cửu Đàm, cả hai dừng lại nói chuyện. Cùng lúc này, Nguyễn Ngọc L và Phùng Tuấn H đi cùng trên một chiếc xe máy chạy ngang qua nhìn thấy đôi nam nữ đang giằng co nên chọc ghẹo V. Do đang bực bội nên Thanh tức giận chạy đi lấy con dao, rồi quay lại chỗ V.


Lúc này, thấy Thanh tới, L và H lên xe bỏ chạy. Thanh đuổi theo và chặn được đầu xe L. Khi đó, L và H xuống xe đánh nhau với Thanh. Thanh cầm dao đuổi theo L. L chạy đến Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú) thì bị té ngã. Thanh chạy tới dùng dao đâm một nhát vào ngực L. Sau khi gây án, Thanh bỏ đi khỏi hiện trường, đến chiều cùng ngày, trong khi Thanh đang chuẩn bị bỏ trốn thì bị công an bắt khẩn cấp.


Nạn nhân L sau đó được xe tuần tra Công an phường Tân Sơn Nhì đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết đâm bị đâm thủng tim.


Toàn cảnh vụ truy bắt đối tượng buôn 156 bánh heroin ở Cao Bằng


Kim Thành (tổng hợp)



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP