Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Bắt giam 'ông trùm' buôn lậu đường qua biên giới


Theo tin tức trên báo Tri Thức trực tuyến, sáng 9/2, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt giam Vi Ngươn Thạnh (biệt danh Tỷ đường, 49 tuổi, ngụ đường Trần Hưng Đạo, TP Long Xuyên) về hành vi buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.


Khám xét kho của Tỷ, lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ 9.000 bao đường nghi nhập lậu. Thời gian qua, Tỷ được biết đến làm "vua buôn đường lậu" ở khu vực biên giới An Giang. Tổng số đường lậu mà Tỷ và gia đình thao túng chiếm hơn 55% tổng số đường nhập lậu.


Bắt giam 'ông trùm' buôn lậu đường qua biên giới - Ảnh 1


Theo báo Công an Thành Phố Hồ Chí Minh, để hợp thức hóa đường lậu, Tỷ lập 3 doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên Thiên Thiên Phước (gọi tắt là Công ty Thiên Thiên Phước, đặt tại phường Châu Phú A, TP.Châu Đốc), Công ty TNHH Hoàng Minh (trụ sở tại Cửa khẩu Long Bình, TP.Châu Đốc do con trai đứng tên) và Cơ sở đường cát Minh Long (trụ sở tại quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ do vợ đứng tên). Ngoài ra, Tỷ còn thuê đất lập nhiều kho dọc biên giới và hơn 50 chiếc xe tải để vận chuyển đường lậu .


Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố và bắt giam đàn em của “Tỷ đường” là Nguyễn Thanh Hải (SN 1970, ngụ khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên) về hành vi buôn lậu.


Tổng số đường nghi nhập lậu là 24 tấn, tương đương 300 triệu đồng. Hải đã hợp thức hóa đường lậu bằng việc phù phép nhãn hiệu bao bì mang tên Minh Minh Long, nhập kho chờ tiêu thụ.


Vụ án đang được điều tra mở rộng.


Hai đối tượng 'giải vây' buôn lậu thuốc lá ra đầu thú


Gia Huy (Tổng hợp)



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP