Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ông Nguyễn Quang Lập được VKSND TP.HCM cho tại ngoại


Theo tin tức trên báo Tuổi Trẻ, chiều 10/2, thiếu tướng Lê Đông Phong, thủ trưởng Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM xác nhận thông tin cơ quan này đã thay đổi biện pháp ngăn chặn, từ bắt tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Quang Lập (59 tuổi, ngụ Q.2, TP.HCM).


Theo Thiếu tướng Lê Đông Phong, trong quá trình điều tra, bị can Nguyễn Quang Lập đã thành khẩn khai báo, thừa nhận các hành vi vi phạm nên cơ quan điều tra đã quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn với bị can như trên.


Ông Nguyễn Quang Lập được VKSND TP.HCM cho tại ngoại - Ảnh 1


Trước đó, ngày 6/12/2014, cổng thông tin điện tử Công an TP.HCM đăng thông tin Cơ quan an ninh điều tra Công an TP đã bắt quả tang, thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với ông Lập vào ngày 6/12/2014.


Sau đó, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Lập về hành vi tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 88 Bộ Luật Hình sự.


Theo báo Vnexpress, ông Lập từng tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội nhưng sau này theo đuổi nghiệp văn chương, viết nhiều kịch bản điện ảnh đạt giải như Đời cát, Thung lũng hoang vắng. Ông còn được biết đến là chủ blog Quê choa.


Ổ nhóm nghiện ngập lập tổ trộm cắp 20 chiếc xe máy


Kim Thành (Tổng hợp)



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP