Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Truy bắt nam thanh niên cứa cổ nạn nhân cướp tài sản


Theo tin tức trên báo VnExpress, khoảng 19h30 ngày 9/3, nhân viên cửa hàng sữa TH truemart (số 13C Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận Tân Bình, TP HCM) bị cướp khống chế, dùng dao cứa cổ rồi lấy đi số tiền hơn 2 triệu đồng giữa khu phố đông đúc.


Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên tại cửa hàng TH True Mart (số 13, đường Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận Tân Bình) có 1 nữ nhân viên tên L (28 tuổi, quê Hải Dương, trú tại quận 12) trực bán hàng. Lúc này có 1 nam thanh niên bước vào như khách mua hàng bình thường.


Truy bắt nam thanh niên cứa cổ nạn nhân cướp tài sản - Ảnh 1


Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: VietNamNet.


Lợi dụng sơ hở của chị này, người này rút dao, dí sát vào người chị L, khống chế nạn nhân rồi lấy đi số tiền khoảng hơn 2 triệu đồng trong hộc.


Ban đầu chị L không dám kêu cứu hay chống trả. Sau khi lấy được tiền, tên cướp giằng co chạy ra ngoài, gây thương tích cho chị L. Lúc này chị L truy hô, người dân xung quanh nghe tiếng mới chạy đến, nhưng kẻ cướp đã tẩu thoát, một vài người có nhìn thấy nhóm cướp có 2 tên. Chị L sau đó được đưa đến Bệnh viện Trưng Vương cấp cứu. Thông tin về sự việc được trình báo cơ quan công an.


Tại hiện trường, cảnh sát thu được con dao bị cong, một số dấu vân tay tại cửa ra vào. Đến 23h cùng ngày công tác khám nghiệm kết thúc, nhiều nhân chứng được mời về trụ sở công an lấy lời khai.


Cửa hàng sữa này nằm cách chợ Hoàng Hoa Thám khoảng 50 mét và trong khu kinh doanh sầm uất.


Cũng theo VTC News, ngày 9/3, Trung tá Đỗ Chí Hà - Đội trưởng CSGT Q.8 TP.HCM, cho biết lãnh đạo CA Q.8 đã đề xuất lên Công an TP.HCM khen thưởng đột xuất đối với 3 chiến sỹ CSGT Q.8 dũng cảm trong việc truy bắt tội phạm dùng dao cắt cổ nạn nhân quản lý tiệm game bắn cá đóng trên địa bàn.


Theo hồ sơ ban đầu, lúc 20h30 ngày 3/3, tổ tuần tra kiểm soát gồm trung úy Đào Ngọc Phong, thượng sỹ Trần Ngọc Tân và thượng sỹ Dương Tấn Tài đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Phú Định, P.16, Q.8.


Khi tổ công tác đi đến địa chỉ 48 Phú Định thì nghe tiếng tri hô cướp của người dân, đúng lúc có hai đối tượng chạy xe máy BKS 54Y7-8131 với tốc độ cao, có biểu hiện khả nghi nên quyết định truy đuổi.


Do bị CSGT truy đuổi gắt gao nên hai đối tượng té ngã. Bỏ xe máy, bọn chúng chạy bộ vào sân bóng đá mi ni Vạn Nguyên. Được sự hỗ trợ của bảo vệ dân phố nên tổ công tác đã bắt được đối tượng cầm lái.


Đối tượng ngồi sau dùng dao đâm vào những người truy đuổi, tẩu thoát vào một nhà nghỉ gần đó cố thủ.


Các chiến sỹ CSGT nhanh chóng phối hợp cùng bảo vệ dân phố tiếp tục xông vào nhà nghỉ tìm nghi can. Trong quá trình truy bắt, đối tượng bất ngờ dùng dao tấn công thượng sỹ Tân, nhanh như cắt thượng sỹ Tân né tránh đòn dao chí mạng. Bằng thế võ nghiệp vụ, các chiến sỹ CSGT Q.8 đã khống chế, tước dao đối tượng, dẫn giải về trụ sở CA P.16.


Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai họ tên Trần Hồng Khiêm (SN 1990, ngụ 27/2, Phú Định, P.16, Q.8) và Phan Văn Hùng (SN 1979, ngụ 33 đường số 3, cư xá Bình Thới, P.8, Q.11). Bước đầu cả 2 thừa nhận hành vi dùng dao khống chế, cứa cổ 1 phụ nữ quản lý tiệm game bắn cá ở số 48, đường Bến Phú Định, P.16, Q.8 nhằm cướp tiền.


Bọn chúng khai, đêm 3/3 Hùng “nhóc” và Khiêm đến chơi tại game bắn cá do bà Lâm Kim H (SN 1958, quê Cần Thơ, trú Q.8) quản lý. Sau 2h chơi, cả hai thua sạch số tiền gần 4 triệu đồng.


Lúc này Hùng “nhóc” bàn với Khiêm, yêu cầu Khiêm ra ngoài nổ máy xe đợi sẵn để Hùng dùng dao mang theo, khống chế bà H cướp tiền. Bà H đang cầm cọc tiền khoảng 3,4 triệu đồng trên tay thì Hùng “nhóc” cầm dao xông đến kề cổ, yêu cầu đưa hết tiền. Trong lúc giằng co, dao trên tay Hùng “nhóc” gây ra vết cắt dài trên cổ bà H.


Sau khi cướp tiền, Hùng “nhóc” chạy ra ngoài, leo lên xe máy của Khiêm chờ sẵn để tẩu thoát. Đúng lúc này tổ CSGT Q.8 do trung úy Đào Ngọc Phong làm tổ trường, đi tuần tra ngang qua phát hiện, liền tăng tốc truy đuổi, bắt giữ cả hai nghi can.


Bà Hồng được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy tối cùng ngày trong tình trạng có vết thương sâu ở cổ, máu chảy nhiều.


Sau khi thăm khám, các bác sỹ kết luận bệnh nhân bị vết thương phần mềm, rộng 5cm, sâu 5cm ở cổ, đứt tuyến nước bọt dưới hàm phía bên trái và đứt cơ phần trũng.


Mổ thám sát ghi nhận bệnh nhân may mắn chưa bị tổn thương tới bó động mạch cảnh, khí, thực quản. Bác sỹ đã khâu nối cơ và tuyến nước bọt, đặt dẫn lưu, đồng thời, cho bà Hồng dùng kháng sinh để tránh nhiễm trùng.


Băng cướp hung hãn đánh đập người đi đường, cướp tài sản


Gia Huy (tổng hợp)



Đọc tin tức sự kiện tin mới ,nhanh và hay nhất trong ngày tại chuyên mục:Tin tức 24h

Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP