Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Vụ nữ sinh chết trong rừng: Xác định nguyên nhân tử vong


Theo tin tức trên tờ Người lao động, hôm qua (1/3), nguồn tin từ Công an thị xã An Nhơn cho biết đã có kết luận về nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân Phan Thúy K. (20 tuổi; ngụ xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn), nữ sinh viên năm nhất Trường ĐH Giao thông vận tải TP HCM. Theo đó, K. tử vong do bị đâm nhiều nhát dao (loại nhỏ) phía trước ngực và sau lưng.


Từ kiểm tra hiện trường, thi thể nạn nhân, lấy lời khai những người liên quan, bước đầu cơ quan chức năng nghi vấn, nghi can gây ra vụ trọng án trên có thể là Đ.D.T (19 tuổi, ở xã Nhơn Tân), bạn học cùng lớp thời phổ thông với nạn nhân Phan Thúy K.


Tuy nhiên, hiện tại T. không có mặt ở địa phương nên cơ quan công an đang khẩn trương truy xét T. để làm rõ vụ việc.


Cũng theo nguồn tin, động cơ dẫn đến việc T. ra tay tàn độc Phan Thúy K. có thể xuất phát từ mối quan hệ nam nữ.


Cụ thể, trong lúc chở Phan Thúy K. đi chơi, T. định thực hiện ý đồ đen tối nhưng bị Phan Thúy K. chống cự quyết liệt nên xảy ra mâu thuẫn rồi ra tay giết hại nạn nhân.


Như tin tức đã đưa, khoảng 9h ngày 28/2, người dân xóm Đồng Húa, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, phát hiện một thi thể nữ trong rừng.


Nhận được tin báo, lực lượng chức năng Công an tỉnh Bình Định phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương xác minh điều tra, xác định thi thể chính là nữ sinh K. đang mất tích.


Theo gia đình nạn nhân, chiều ngày 25/2, K. đi họp lớp rồi mất tích cho đến khi sự việc được phát hiện.


Trước Tết, nữ sinh K. rời TP.HCM về quê cùng gia đình. Dự kiến tới rằm tháng Giêng, cô gái 20 tuổi này sẽ quay lại trường.


Hiện vị việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra làm rõ.


Tiểu Hoa (Tổng hợp)



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP