Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Kẻ đốt thiếu nữ trước phòng trà bị khởi tố


Ngày 23/4, Công an Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Phước Thành (39 tuổi, trú quận Hải Châu) về tội Giết người. Thành gây ra vụ đốt chị Phan Thị Hải Yến (24 tuổi, trú quận Thanh Khê) trước phòng trà trên đường Lê Đình Dương.


Theo thượng tá Trần Mưu, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Đà Nẵng), đây là vụ án đốt người nghiêm trọng nhất từ trước đến nay xảy ra trên địa bàn. Hành vi giết người của Thành được cho là "cố ý", "dã man". Các cơ quan tố tụng Đà Nẵng xác định đây là án điểm, sớm đưa thủ phạm ra xét xử.











Lon sơn cũ đựng xăng Thành vứt tại hiện trường và chiếc xe máy bị ngọn lửa trên người chị Yến cháy bén sang. Ảnh: Văn Đông

Theo kết quả điều tra, khoảng 19h40 ngày 20/4, chị Yến đang có mặt tại phòng trà thì Thành gọi điện bảo ra ngoài nói chuyện. Gặp nhau tại vỉa hè, Thành cầm lon xăng chuẩn bị từ trước đổ lên đầu Yến và châm lửa đốt. Nạn nhân bị bỏng 95% và tử vong sau một ngày cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.


Thành sau một ngày lẩn trốn tại Nghệ An đã về Đà Nẵng đầu thú. Thành khai do bị Yến từ chối tình cảm để kết hôn với người khác nên trả thù.











Nhiều bạn bè đến chia buồn với gia đình nạn nhân Yến. Ảnh: Nguyễn Đông
Nhiều bạn bè đến chia buồn với gia đình nạn nhân Yến. Ảnh: Nguyễn Đông

Trước khi xảy ra án mạng, trên Facebook, Yến bày tỏ nhiều tâm trạng. Cô chia sẻ: "Buồn bực lắm, muốn nổ tung cái đầu", hay "50:50", "Biết nóng quá không giải quyết được vấn đề gì, mà không biết làm sao để hết nóng, tình hình mà cứ thế hoài thì chắc không nên cầm vật gì có giá trị trên tay là tốt nhất".


Theo Nguyễn Đông (Vnexpress)





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP