Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Làm 'chuyện vợ chồng' với bé gái 15 tuổi


Theo cáo trạng, khoảng cuối năm 2010, Phạm Ngọc Kha và Nguyễn Thùy T. (15 tuổi) nảy sinh tình cảm yêu đương. Từ khoảng tháng 11/2010 đến tháng 3/2011, Kha dẫn T. về nhà mình ở số 26/5 Tân Lộc, Bình Tân, Vĩnh Trường (Nha Trang) chơi. Tại đây, Kha đã nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với T. Sau đó, gia đình T. phát hiện ngăn cấm 2 người quen nhau.



Bị cáo Phạm Ngọc Kha trước vành móng ngựa.


Đến tháng 7/2011, T. phát hiện mình có thai được 21 tuần tuổi. Đến ngày 29/11/2011, T. sinh một bé gái đặt tên là Nguyễn Ngọc Bảo M. Theo kết luận giám định ngày 28/3/2013, của Phân viện kỹ thuật hình sự tại TP. Hồ Chí Minh kết luận Kha là cha ruột của M. nên ngoài việc bị xử lý hình sự tòa còn buộc phải cấp dưỡng nuôi con như trên.


Hoàng Thiên Lý


Buộc bị cáo phải cấp dưỡng nuôi con mỗi tháng 1 triệu đồng cho đến khi đủ 18 tuổi.





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP