Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Triệt phá băng cướp taxi của 'quân sư' 16 tuổi


Sau mỗi lần đi cướp, Vinh đem tiền cho bố mẹ và mua dao trang bị cho đồng bọn.











Đao thu được của băng cướp
Đao thu được của băng cướp.

Ngày 21/5, Công an quận Ngô Quyền, Hải Phòng cho biết vừa triệt phá băng cướp đã gây ra 10 vụ cướp taxi, bắt năm đối tượng thu nhiều dao, kiếm. Bọn chúng gồm Nguyễn Công Vinh (16 tuổi), Nguyễn Huy Việt (21 tuổi), Lê Đức Anh (19 tuổi), Tống Thành Trung (28 tuổi) và Nguyễn Văn Thắng (25 tuổi) đều ở quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Tuy ít tuổi nhưng hầu hết các đối tượng trong băng cướp đã có tiền án, tiền sự và lang thang sống kiểu bầy đàn ở các nhà nghỉ.


Thời gian gần đây, các hãng taxi ở Hải Phòng liên tục báo cơ quan công an về việc nhiều lái xe taxi bị băng nhóm cướp dùng dao, kiếm đe dọa, cướp cước chở khách và tài sản của lái xe. Trước hoạt động hết sức nguy hiểm, manh động của băng cướp, Công an quận Ngô Quyền, Hải Phồng đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá.


Mới đây, tối 15/5, anh Ngô Huy Bích (31 tuổi, lái xe hãng taxi Trung Kiên) bị 2 đối tượng kề dao vào cổ đe dọa để không phải trả tiền và cướp ĐTDĐ. Tuy nhiên trong lúc bọn chúng sơ hở, anh Bích nhanh tay giằng được thanh đao khiến 2 tên cướp hoảng sợ vứt ĐTDĐ lại và chạy tháo thân... Trước đó, rạng ngày 12/5, anh Đoàn Văn Đán (49 tuổi, lái xe hãng taxi Trung Kiên) sau khi đón khách ở đường Đà Nẵng (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) chạy đến đường Lê Hồng Phong (Hải Phòng).


Đến đoạn đường vắng sau tòa nhà Khánh Hội (đường Lê Hồng Phong), hai vị khách trẻ bất ngờ dí dao vào cổ lái xe và ra lệnh đưa hết tiền gồm 1,8 triệu đồng và ĐTDĐ Nokia. Rạng ngày 13/5, anh Lê Quốc Văn (34 tuổi, lái xe hãng Hoa Phượng) cũng đón khách ở đường Đà Nẵng và khi đến sau tòa nhà Khánh Hội liền bị hai khách kề dao vào cổ yêu cầu nộp hết tiền gồm 1,43 triệu đồng và ĐTDĐ Nokia.


Cùng thời điểm xảy ra vụ cướp của lái xe taxi Hoa Phượng, anh Trần Mạnh Cường (29 tuổi, lái xe hãng taxi Trung Kiên) đón 4 khách gồm 2 nam, 2 nữ từ chợ Đà Nẵng đi Đồ Sơn.











Băng cướp bị bắt
Băng cướp bị bắt.

Sau khi bắt lái xe đưa đi lòng vòng khắp thành phố, nhóm khách này yêu cầu đưa về phía sau siêu thị BigC (đường Lê Hồng Phong). Taxi dừng, tiền cước hết 400 nghìn đồng. Tuy nhiên, bọn chúng chỉ đưa cho lái xe tờ tiền Lào mệnh giá 2 kíp (tương đương 6 nghìn đồng) và yêu cầu lái xe trả lại 500 nghìn đồng. Bọn chúng dùng dao đe dọa lái xe buộc anh Cường phải nộp tiền.


Tại cơ quan công an, bọn cướp này khai nhận ban đầu là để thực hiện các vụ cướp, Vinh ít tuổi nhất bọn nhưng lại là kẻ mưu mô nhất đi mua sim rác để gọi cho hãng taxi rồi ngay sau đó vứt đi nhằm xóa dấu vết. Vinh còn mua dao trang bị cho đồng bọn.


Mỗi lần tổ chức đi cướp, bọn chúng thường đi 3 tên và phân công nhiệm vụ cụ thể. Một tên cầm dao dí vào cổ lái xe đe dọa và hai tên còn lại chặn hai bên cửa xe không cho lái xe thoát ra ngoài rồi lấy tiền và tài sản giá trị.


Mỗi lần cướp trót lọt, Vinh mang tiền được chia đem về cho bố mẹ. Gia đình Vinh vừa đem nộp cơ quan điều tra 1,2 triệu đồng tiền Vinh cướp được. Các đối tượng cũng khai nhận đã thực hiện 10 vụ cướp và cưỡng đoạt tài sản của các lái xe taxi. Công an quận Ngô Quyền vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Công Vinh, Nguyễn Huy Việt, Lê Đức Anh, Tống Thành Trung và Nguyễn Văn Thắng về tội cướp và cưỡng đoạt tài sản.


Theo Lam Khê (Tiền phong)





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP