Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Cựu Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra lĩnh án


Ngày 13/5, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phan Bá Tài (57 tuổi, nguyên Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp), tuyên 6 tháng tù treo về tội “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”. Trước đó, tòa sơ thẩm tuyên phạt Phan Bá Tài 6 tháng tù giam.


Cựu Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra lĩnh án - Ảnh 1


Theo bản án sơ thẩm, từ tháng 3/2008 Lê Thị Mỹ Châu và đồng phạm tổ chức đường dây đánh đề để trục lợi bất chính.


Khoảng 15h30 chiều 10/7/2008, Công an TP.Cao Lãnh bắt quả tang Nguyễn Tuấn Kiệt (con của Châu), Lê Thị Hồng Nhung, Lê Thị Kim Hà và Trần Thị Mỹ Liên trong đường dây ghi phơi đề với số tiền hơn 70 triệu đồng.


Nhận thấy đã có dấu hiệu cấu thành tội hình sự “đánh bạc”, cán bộ điều tra báo cáo củng cố hồ sơ xử lý hình sự.


Tuy nhiên, sau khi vụ án bị phá khoảng 20 ngày, Phan Bá Tài đã điều chuyển công tác các cán bộ đang trực tiếp theo dõi vụ việc và cho thay đổi điều tra viên thụ lý vụ việc.


Mặc dù điều tra viên đề nghị củng cố hồ sơ xử lý hình sự 3 người liên quan về hành vi đánh bạc, nhưng sau đó, Tài chỉ đạo điều tra viên tiến hành xử lý hành chính đối với tất cả 5 người.


Sau đó, Kiệt bị bắt trong đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ qua mạng tại một khách sạn ở quận 7, TP.HCM. Hồ sơ của Kiệt được chuyển cho Công an Đồng Tháp và cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật .


Ngày 24/9/2012, Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện việc xử lý hành chính đối với vụ án đánh đề trước đó là trái pháp luật , bỏ lọt tội phạm.


Tại phiên tòa sơ thẩm, Phan Bá Tài đã nhận tội nhưng lại đổ lỗi cho cấp dưới không báo cáo, nhận thiếu trách nhiệm kiểm tra, do mới đảm nhận cương vị mới nên thiếu kinh nghiệm.


Tại phiên xử phúc thẩm, Tài cung cấp thêm một số chứng cứ giảm nhẹ mới. Song song đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định Tài có nhân thân tốt, không cần thiết phải cách ly ra khỏi xã hội, chuyển từ hình phạt tù giam sang cho hưởng án treo.


PV (tổng hợp)





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP