Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Bắt quả tang 4 người nước ngoài mua bán 48 bánh heroin


Tối 12/5, lực lượng phòng chống ma túy , Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh cùng Cục phòng chống ma túy Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Công an nước bạn Lào đã phá thành công đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia với số lượng lên tới 48 bánh heroin.


Lực lượng đã bắt tại chỗ 4 đối tượng (3 quốc tịch Thái Lan, 1 quốc tịch Lào) khi các đối tượng này đang mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.


Địa điểm bắt giữ là xã Xay Xổm Bun May, huyện Xay Xạ Ny, Thủ đô Viêng Chăn (Lào).


Tang vật thu giữ là 48 bánh heroin, 1 xe ô tô hiệu Toyota và một số vật dụng khác.


Bắt quả tang 4 người nước ngoài mua bán 48 bánh heroin - Ảnh 1


Đây là đường dây ma túy lớn, trước đây thường xuyên mua bán, vận chuyển ma túy từ Thái Lan, qua Lào sau đó vào Việt Nam qua cửa khẩu Cầu Treo.


Để phá được chuyên án này, các cán bộ chiến sỹ biên phòng đã mất nhiều thời gian ngày đêm theo dõi, nắm bắt thông tin, từ đó lập chuyên án bắt quả tang các đối tượng trên.


Hiện tại lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, mở rộng vụ án.


Trước đó, lực lượng Phòng chống tội phạm ma túy BĐBP Nghệ An vừa phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn Lào triệt phá thành công 2 chuyên án ma túy, thu 34 bánh heroin cùng nhiều vũ khí “nóng”.


Theo đó, khoảng 22h ngày 10/5, tại địa bàn bản Phăn Xa Vẳn, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, Lào lực lượng trinh sát phòng Phòng chống tội phạm ma túy BĐBP tỉnh Nghệ An, Đồn BP Thông Thụ phối hợp với Công an huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào) phá vụ án có bí số “332 L-V” bắt 3 đối tượng đang trên đường vận chuyển ma túy qua biên giới vào địa bàn Nghệ An.


Ba đối tượng bị bắt gồm: Lỳ Pênh Mùa (28 tuổi), Dê Hờ (19 tuổi) và Xông Vừ (30 tuổi) đều trú tại huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn. Tang vật thu giữ gồm 18 bánh heroin, 2000 viên ma túy tổng hợp, 1 ô tô biển kiểm soát Lào và 200 USD.


PV (tổng hợp)





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP