Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Người làm thuê tổ chức khống chế công an cướp vàng


Ngày 5/6, Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Thành (30 tuổi), Vũ Đức Quê (25 tuổi), Tạ Ngọc Toàn (25 tuổi), Tô Văn Dương (23 tuổi, cùng quê ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) để điều tra hành vi cướp tài sản.











Bốn tên cướp được di lý về Thanh Hóa để quy án. Ảnh: ĐÌnh Hợp
Bốn tên cướp bị di lý về Thanh Hóa phục vụ điều tra. Ảnh: Đình Hợp

Theo điều tra, Thành từng có thời gian làm thuê trong gia đình ông Nguyễn Bá Thanh (công an viên xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) nên biết gia đình này có tài sản. Sau thời gian theo dõi nơi cất giấu vàng bạc, lối lại quanh căn nhà cũng như lịch sinh hoạt của gia chủ, Thành rủ Quê, Toàn và Dương đột nhập tư gia của ông bà chủ cướp tài sản.


Chúng đến chợ Thái Bình mua một khẩu súng bắn điện, dao gấp, dây thừng cùng nhiều dụng cụ hỗ trợ khác rồi hẹn nhau vào Thanh Hóa chuẩn bị hành sự. Chiều 28/5, Toàn và Dương đón xe khách vào Thanh Hóa trước. Khuya cùng ngày, Thành cùng Quê cũng đến điểm hẹn.


Khoảng 2h ngày 29/5, 4 tên đột nhập nhà ông Thanh từ tầng tum. Thành cắt cầu dao điện để đồng bọn lẻn xuống nơi giấu két sắt. Đến tầng một, phát hiện ông Thanh đi ra từ phòng ngủ, Dương dùng súng điện bắn vào ngực gia chủ. Những tên còn lại cầm dao khống chế, trói và nhét giẻ vào miệng vợ chồng ông.


Chúng ép vợ ông Thanh mở két sắt đưa toàn bộ tài sản gồm 51 chỉ vàng, hơn 40 triệu đồng, 4 điện thoại và một xe máy rồi tẩu thoát trong đêm.


Tối 31/5, cơ quan chức năng đã bắt Toàn tại nhà của hắn. Rạng sáng hôm sau, Quê bị bắt khi đang trốn ở Hà Nội. Ít ngày sau, Thành và Dương ra đầu thú.


Theo Lê Hoàng (Vnexpress)


Phát động cuộc thi ảnh Việt Nam Xanh





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP