Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ghen tuông, nhờ bạn chém… nhầm vợ


Ngày 15/7, cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) xác nhận đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng là Đinh Hải Chiều (SN 1987) và Trần Văn Thái (SN 1991, cùng quê Kiên Giang) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.



Đinh Hải Chiều tại cơ quan công an.


Theo điều tra ban đầu, thời gian gần đây Chiều và vợ là chị T.T.N.B. (SN 1988) xảy ra mâu thuẫn tình cảm, chị B. tính “đường ai nấy đi”. Thấy vợ cứ nằng nặc đòi chia tay, Chiều nghi ngờ vợ có người đàn ông khác.


Chiều cho rằng, chính chị N.T.O. (SN 1987, quê Bình Định, người làm chung công ty với chị B.) rủ rê vợ mình đi chơi để quen người đàn ông khác nên bực tức trong lòng và tìm cách rạch mặt chị O..


Sáng 12/7, khi ngồi uống cà phê, Chiều tâm sự với Thái về chuyện này và nhờ Thái rạch mặt chị O. Đến 20h cùng ngày, Chiều vào tiệm tạp hóa mua dao xếp (dài 22cm), chạy xe máy chở Hải từ Kiên Giang xuống chỗ trọ của chị B. và O. (trên đường 16, khu phố 1, phường Linh Trung, quận Thủ Đức) phục kích để rạch mặt chị O.


Ghen tuông, nhờ bạn chém… nhầm vợ, An ninh Xã hội, thue con do chem nguoi, con do chem nham nguoi, bi con do chem nham sang vo minh, chem nguoi, co y gay thuong tich, giang ho chem nguoi, thue giang ho, thue con do, bao, bao cong an, bao an ninh, tin tuc, tin hot, tin hay, doc bao, vn


Trần Văn Thái tại cơ quan công an.


Chờ đến hơn một tiếng sau, Chiều thấy chị O. chở vợ mình đi làm về nên ra hiệu cho Thái xông vào gây án. Lúc này Thái dùng dao chém một nhát vào mặt chị B., nhưng chị dùng tay đỡ nên bị thương ở tay. Thái tiếp tục kéo chị B. xuống khỏi xe dùng dao chém liên tiếp 3 nhát vào cổ tay chị B. Lúc này Chiều đứng ở xa phát hiện nên chạy đến can ngăn.


Thấy chị B. dùng điện thoại định gọi cấp báo công an, Chiều đến giật lấy rồi cùng Thái bỏ đi. Chiều chở Thái đến nhà em ruột của chị B. trả lại điện thoại và thông báo đã chém vợ bị thương, yêu cầu em gái chị B. cầm xe máy lấy tiền đưa chị gái đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức chữa trị.


Ngày hôm sau khi Chiều và Thái mang tiền đến bệnh viện đóng viện phí thì bị công an quận Thủ Đức bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng này đã thừa nhận hành vi dùng dao gây thương tích cho chị B. như trên.


Theo Hưng Văn (Khampha.vn)





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP