Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Đâm chết người vì bị phản ứng khi nói bậy ở đám tang


Ngày 30/1, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM tuyên phạt Lý Kim Tuấn (còn gọi là Giàu, 37 tuổi) tù chung thân về tội Giết người. Nạn nhân là Trần Việt, bạn nhậu với bị cáo.


Đâm chết người vì bị phản ứng khi nói bậy ở đám tang - Ảnh 1


Tuấn không được HĐXX phúc thẩm giảm án.


Theo hồ sơ vụ án, đêm 10/3/2014, Tuấn dự đám tang ở phường 10, TP Sóc Trăng. Sau khi thắp hương thanh niên này vỗ hòm nói bậy nên bị Việt phản ứng.


Nhậu đến gần nửa đêm, Việt ra về thì Tuấn nói: "Mày ra khỏi cổng tao đâm mày". Tưởng bạn nhậu đùa, Việt về được một đoạn thì Tuấn chạy theo đè xuống đường đâm chết.


Gây án xong Tuấn kéo Việt qua bên kia đường, lấy chiếc bao phủ lên người nạn nhân, châm lửa đốt bao rồi bỏ trốn.


Tháng 9/2014, Tuấn bị TAND tỉnh Sóc Trăng phạt tù chung thân vì tái phạm nguy hiểm bởi trước đó bị cáo có tiền án Che giấu tội phạm nhưng chưa được xóa án tích. Bản án sơ thẩm bị Tuấn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng cấp phúc thẩm không chấp nhận.


Theo Tri thức trực tuyến



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP