Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Kẻ đốt xác bà giáo về hưu lĩnh án tử hình


Ngày 11-15/7, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Anh Vũ (29 tuổi, trú quận Long Biên) về hành vi giết người, cướp tài sản và hủy hoại tài sản. Nạn nhân là bà Bùi Thị Vân (63 tuổi, giáo viên về hưu).


Theo cơ quan công tố, tối 26/10/2011, Vũ đi xe máy tới quận Thanh Xuân thăm người thân. Ngang qua quán trà đá của bà Vân trên phố Tô Vĩnh Diện, Vũ ghé vào. Thấy quán của bà Vân đặt máy chơi xèng, Vũ ngồi chơi hơn 3 tiếng đồng hồ.


Vũ bị thua hơn 1,3 triệu đồng nhưng trong túi chỉ còn 600.000 nên xin để lại điện thoại, chứng minh thư làm tin song chủ quán không đồng ý. Lời qua tiếng lại, Vũ tấn công khiến bà Vân ngã ra giường.











vu-1373619845_500x0.jpg
Nguyễn Anh Vũ lí nhí thừa nhận tội ác tại tòa. Ảnh: Việt Dũng.

Trước vành móng ngựa, Vũ thừa nhận sau khi xô ngã, thấy bà Vân hét lên, bị cáo hoảng sợ dùng áo khoác, gối bịt mặt đến khi nạn nhân tắt thở. Gây án xong, Vũ lục gầm giường, phát hiện con lợn đất đập ra lấy hơn một triệu đồng.


“Bị cáo gom toàn bộ chăn chiếu, mùng màn và những vật dụng có thể cháy được chất quanh xác bà Vân rồi châm lửa”, Vũ khai. Khóa cửa nhà bà Vân ở phía ngoài, Vũ bỏ đi. 4 ngày sau khi gây án, Vũ bị bắt tại Bình Thuận.


Sáng hôm nay, sau hai ngày nghị án, TAND Hà Nội tuyên bị cáo án tử hình.


Theo Việt Dũng (Vnexpress)





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP