Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Giết người tình đồng tính rồi uống thuốc sâu tự tử bất thành


Theo bản cáo trạng, Lê Thị Thuận (ngụ huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) lên TP.HCM buôn bán, tạm trú ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân. Từ năm 2007, Thuận có quan hệ đồng tính nữ với chị Thanh, cả hai cùng thuê phòng trọ sống chung ở khu phố 3, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân.


Giết người tình đồng tính rồi uống thuốc sâu tự tử bất thành - Ảnh 1


Lê Thị Thuận trong phiên tòa xét xử.


Tháng 10/2013, chị Thanh có quan hệ đồng tính với người đàn bà khác thuê trọ cách đó 50m. Phát hiện Thanh không còn chung thủy với mình, Thuận tỏ ra buồn chán, ghen tức nên mua thuốc sâu về với ý định tự tử.


Tối ngày 23/12/2013, Thuận bắt gặp chị Thanh chở bạn tình đi chơi về nên đến phòng trọ của "tình địch" hỏi chuyện. Sau đó giữa Thuận và Thanh xảy ra tranh cãi, Thanh tiếp tục thay quần áo đi chơi.


Năn nỉ mãi không được, quá tức giận, Thuận vào bếp lấy dao Thái Lan đâm trúng ngực Thanh. Sợ nạn nhân la hét, Thuận tiếp tục bịt miệng, ngồi đè lên người Thanh rồi dùng dao cắt cổ Thanh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.


Sau đó, Thuận mặc lại quần áo cho người tình rồi viết thư tuyệt mệnh để lại cho gia đình với nội dung do Thanh phụ bạc nên Thuận mới giết Thanh rồi tự sát. Viết thư xong, Thuận lấy chai thuốc sâu mua từ trước uống gần hết và nằm ôm lấy thi thể nạn nhân rồi bất tỉnh.


Sáng ngày hôm sau, một số người dân trong khu trọ đi ngang qua phòng Thuận thì phát hiện ra sự việc liền cấp báo lên công an. Thuận được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu và bị công an bắt ngay khi vừa xuất viện.


Cuối tháng 7, TAND TP HCM xử lưu động đã tuyên Thuận mức án tù chung thân. Cho rằng án nặng bị cáo đã kháng cáo lên tòa phúc thẩm xin được giảm án phạt.


Nhận thấy hành vi của bị cáo là cực kì nguy hiểm, chỉ vì ghen tuông mù quáng mà đã nhẫn tâm giết hại một người, mà đó lại là người bị cáo hết mực yêu thương, ngày 29/10, tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã quyết định bác đơn kháng cáo, tuyên y án chung thân với bị cáo Thuận.


* Tên nạn nhân đã được thay đổi.


V.T (Tổng hợp)



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP