Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Một phóng viên bị truy tố về tội chiếm đoạt tài sản


Sáng 28/8, TAND tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên tòa đưa bị cáo Nguyễn Văn Khôi (SN 1968), trú 36 Nguyễn Bỉnh Khiêm (Nha Trang), hiện ở 49/18 Hồ Biểu Chánh, P.18, Q. Phú Nhuận (TP. Hồ Chí Minh), cựu phóng viên báo Khánh Hòa và là anh ruột của Nguyễn Văn Khương cựu phóng viên báo Tuổi Trẻ ra xét xử về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.


Tuy nhiên, sau khi thẩm vấn tòa đã quyết định hoãn xử trả hồ sơ cho viện kiểm sát cùng cấp để làm rõ hành vi của bị cáo này, vì xét thấy bị cáo có căn cứ phạm tội khác. Do làm ăn bị thua lỗ và cá độ bóng đá thua tiền, bị cáo rất cần tiền trả nợ. Để vay được tiền vàng, bị cáo đã nói dối các bị hại là cần tiền làm quán cà phê, để làm ăn và đáo hạn ngân hàng, nhằm làm cho những người này tin tưởng và cho bị cáo vay tiền. Nhưng thực chất, bị cáo dùng số tài sản vay được tiêu xài cá nhân, trả nợ cho những khoản vay trước và trả tiền thua cá độ bóng đá. Hành vi đó của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 điều 139 BLHS.



Bị cáo Nguyễn Văn Khôi trước vành móng ngựa.


Theo lời khai của bị cáo, trong thời gian bỏ trốn, hắn xưng là Khánh và nói làm ở đài truyền hình để mọi người tin tưởng cho vay tiền. Với lí do cần tiền lo cho mẹ nằm ở Sài Gòn, hắn đã vay của chị Nguyễn Thị Bình Minh (còn gọi là Hương) ở TP. Hồ Chí Minh 17 triệu đồng. Sau đó, do không có tiền trả nên Khôi cắt liên lạc với chị Minh.


Theo cáo trạng truy tố trước đó, với cương vị là phóng viên báo Khánh Hòa, Khôi đã lợi dụng sự quen biết của mình để vay tiền, vàng của nhiều người ở Nha Trang, sau đó chiếm đoạt rồi bỏ trốn. Cụ thể, do có mối quan hệ từ trước, ngày 26/11/2007, Khôi đến nhà chị Phạm Thị Thanh Hồng, trú 50 Nguyễn Đức Cảnh, Phước Long (Nha Trang) vay 4 lượng vàng SJC và được chị này đồng ý. Khôi hẹn đến ngày 26/1/2008 sẽ trả. Tuy nhiên, sau đó Khôi đã không giữ lời hứa, mà chiếm đoạt rồi bỏ trốn.


Tương tự, ngày 30/11/2007, Khôi đến Công ty Cổ phần dịch vụ và Kinh doanh nhà Nha Trang tại 705A Lê Hồng Phong (Nha Trang) do ông Nguyễn Thanh Bình làm giám đốc để làm hợp đồng vay 500 triệu đồng, lãi suất 0,2%/ngày, thời hạn vay 3 ngày. Khôi hẹn đến ngày 4/12/2007 sẽ trả. Ngày 20/6/2007, Khôi đến nhà anh Đỗ Quý Mã, trú 153/8 Hoàng Văn Thụ vay, lãi suất 3,5%/tháng, hẹn đến ngày 27/12/2007 sẽ trả. Ngày 26/12/2007, Khôi đến nhà chị Đỗ Thị Thanh Hằng, trú 26A Mê Linh vay 500 triệu đồng. Đến ngày 27/12/2007, Khôi vay thêm 200 triệu đồng. Cả hai lần vay Khôi đều hẹn với chị Hằng ngày 1/1/2008 sẽ trả đầy đủ. Từ ngày 30/11/2007 đến ngày 7/12/2007, Khôi đã nhiều lần vay tiền của chị Lê Thị Hồng Điệp, trú 16 Mê Linh tổng cộng 4.450.000.000 đồng.


Như vậy, Khôi đã chiếm đoạt của 5 người tổng cộng là 5.793.200.000 đồng. Sau khi bỏ trốn khỏi địa phương, Khôi vào TP. Hồ Chí Minh. Tại đây, Khôi đã tự làm giả Chứng minh nhân dân lấy tên Nguyễn Văn Khánh, sinh năm 1968 để lẫn tránh cơ quan pháp luật. Đến ngày 24/9/2012, Khôi bị bắt theo quyết định truy nã.


Hoàng Thiên Lý





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP