Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Án mạng ở Lào Cai: Em vợ chết, anh rể bị thương


Nạn nhân bị tử vong được xác định là Bàn Thị Păn, sinh năm 1988, có hộ khẩu thường trú tại xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng. Nạn nhân nhập viện là Triệu Ổng Náy, sinh năm 1982, có hộ khẩu thường trú tại xã Thẩm Dương, huyện Văn Bàn (cả hai nạn nhân có quan hệ anh rể và em vợ).



Xe cứu thương chở nạn nhân đi cấp cứu.


Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, vào thời điểm xảy ra án mạng, chiều ngày 11/10, Bàn Thị Khách, sinh năm 1985, cùng chồng là Triệu Ổng Náy, hiện đang tạm trú tại số nhà 154, đường Hoàng Văn Thụ, tổ 26, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai đi về nhà mẹ đẻ chị Khách là Triệu Thị Phấy tại xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng. Đến khoảng 6h ngày 12/10, Náy có bảo Khách trở đi về TP Lào Cai trước có việc. Khoảng 15h cùng ngày Khách trở về nhà tại TP Lào Cai thấy cổng nhà khóa, cửa nhà khóa nên gọi điện cho chồng (Triệu Ổng Náy), nhưng không thấy Náy nghe máy, Khách phá cửa nhà thì phát hiện em gái (Bàn Thị Păn) đã tử vong còn chồng bị thương…


Hiện, vụ việc đang được Cơ quan điều tra Công an TP Lào Cai và Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án, khám nghiệm tử thi và tiếp tục điều tra làm rõ.


Theo Báo Lào Cai





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP