Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Khám xét bệnh viện Tây Đô


Sáng 16/10, Công an TP Cần Thơ thực hiện việc khám xét tại Công ty TNHH Bệnh viện Tây Đô (phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) để phục vụ điều tra vụ án Sử dụng trái phép tài sản vừa được khởi tố.


BV-DK-Tay-Do-6831-1381885075.jpg


Bệnh viện Tây Đô đóng cửa hơn 1 năm nay. Ảnh: Thiên Phước


Nguồn tin riêng của PV cho biết, tuần trước VKSND TP Cần Thơ yêu cầu cơ quan điều tra cùng cấp khởi tố vụ án tại Bệnh viện đa khoa Tây Đô sau gần 1 năm đóng cửa không hoạt động. Qua nghiên cứu hồ sơ từ năm 2004 đến nay, cơ quan công tố cho rằng "cần làm rõ tội phạm và cá nhân thực hiện hành vi phạm tội" tại Bệnh viện Tây Đô để xử lý theo pháp luật. Ngoài vụ án Sử dụng trái phép tài sản, cơ quan điều tra cần làm rõ chứng cứ để khởi tố bổ sung vụ án liên quan đến chiếm đoạt tài sản thông qua kê khống giá đất, sử dụng công quỹ để trả nợ riêng, chuyển nhượng vốn góp khống...




Cảnh khám xét tại bệnh viện Tây Đô. Ảnh: Một thế giới.


Bệnh viện Tây Đô thành lập 9 năm trước, do ông Diệp Thanh Bình làm Chủ tịch Hội đồng thành viên. Tháng 8/2008, bệnh viện hoạt động nhưng chưa đầy một năm sau các thành viên góp vốn xảy ra bất hòa về tài chính dẫn đến khiếu kiện. Ba năm trước, thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ kết luận hàng loạt sai phạm tại bệnh viện này như nâng khống giá mua trang thiệt bị, vật tư; nâng khống giá đất; chồng làm chủ tịch Hội đồng thành viên, vợ làm kế toán; một chứng từ thanh toán hai lần.


Quá trình thu thập chứng cứ, nhà chức chức trách phát hiện các phiếu chi tại bệnh viện thể hiện đã sử dụng 18 tỷ đồng để giải tỏa mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng nhưng xác minh thực tế chỉ chi gần 10 tỷ đồng. Số tiền này cần làm rõ để xác định các cá nhân phải chịu trách nhiệm trong việc sử dụng trái phép tài sản sau góp vốn.


Do tranh chấp kéo dài, Bệnh viện Tây Đô chưa được cấp lại giấy phép đăng ký kinh doanh. Hiện bệnh viện 200 giường này tiếp tục đóng cửa khiến hơn 150 cán bộ y tế mất việc và khối tài sản trên 300 tỷ đồng bị "đắp chiếu".


Theo Vnexpress





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP