Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Xét xử vụ cướp tiệm vàng lớn nhất Cà Mau


Sáng 29/11, TAND TP. Cà Mau đưa ra xét xử lưu động vụ án hình sự đối với Lê Ngọc Quốc (27 tuổi ở xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, Trà Vinh) về tội Cướp tài sản.


Theo cáo trạng, gần 19h ngày 25/10, Quốc thực hiện vụ cướp táo bạo tại tiệm vàng Thu Năm (số 12A, đường Hùng Vương, P.7, TP.Cà Mau) do ông Đỗ Duy Trường (40 tuổi) làm chủ. Trước đó 4 ngày, thanh niên này từ Trà Vinh xuống TP.Cà Mau với mục đích tìm "con mồi" để cướp tài sản.


Khi tới Cà Mau, Lê Ngọc Quốc mua chiếc xe gắn máy cũ làm phương tiện di chuyển và đến chợ mua ba lô, cây búa (loại búa thầu), 2 dao Thái Lan, 1 cây kềm nhỏ để làm hung khí. Những ngày sau đó, Quốc sống lang thang và thường xuyên lui tới các tiệm vàng trong nội ô TP.Cà Mau để điều nghiên.


Xét xử vụ cướp tiệm vàng lớn nhất Cà Mau - 1


Lê Ngọc Quốc trước vành móng ngựa.


Sau thời gian theo dõi, phát hiện Thu Năm là tiệm vàng lớn nhất Cà Mau có nhiều tài sản, vị trí thích hợp, thuận tiện cho việc tẩu thoát nên Quốc triển khai kế hoạch. Khoảng 19h ngày 25/10, thanh niên này mang theo hung khí xông vào tiệm vàng Thu Năm, dùng vũ lực và hung khí tấn công chủ tiệm để cướp vàng. Tuy nhiên, thủ phạm bị người dân vây bắt tại chỗ.


Tại phiên tòa, Quốc khai do bị cáo có vợ và 2 con nhỏ, cuộc sống nghèo khó, nên đi cướp tiền về nuôi gia đình. Ngoài ra, do lỡ cầm cố chiếc xe máy của anh trai nên định đến Cà Mau cướp lấy tiền về chuộc lại xe trả cho anh.


Xét xử vụ cướp tiệm vàng lớn nhất Cà Mau - 2


Vụ việc khiến đông người dân dừng lại xem, gây ách tắc cục bộ (ảnh: Khampha.vn)


Giải thích về việc sau khi bị bắt, khai gian rằng mình là Trần Văn Tùng (30 tuổi, quê Quảng Ngãi), bị cáo nói nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra, không muốn người thân biết mình phạm tội.


HĐXX đã tuyên án 7 năm tù giam đối với Lê Ngọc Quốc về tội Cướp tài sản.


Theo Hạnh Nguyên (Tri Thức Trực Tuyến)





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP