Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Bắt nhóm 'sản xuất' giấy tờ giả lừa tiền ngân hàng


Ngày 18/11, theo tin tức báo Công an TP.HCM, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương vừa tạm giữ Nguyễn Công Toàn (37 tuổi), Trần Văn Hợi (20 tuổi), Nguyễn Thị Hoa (ảnh, 44 tuổi, cùng ngụ Bình Dương), Trần Văn Nhơn (30 tuổi), Danh Thị Nga (41 tuổi, cùng quê Kiên Giang) và Nguyễn Thị Phương (33 tuổi, ngụ Bến Tre) để điều tra về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.


Bắt nhóm 'sản xuất' giấy tờ giả lừa tiền ngân hàng - Ảnh 1


Sau thời gian theo dõi, trưa 15/11/2014, trinh sát hình sự đặc nhiệm Công an thị xã Thuận An đã tổ chức kiểm tra đột xuất đối tượng nghi vấn là Nguyễn Thị Hoa khi đang lưu thông trên đường. Khám xét trong giỏ xách của Hoa, công an phát hiện một giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, có dấu của Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Thuận An. Tại cơ quan công an, Hoa thừa nhận giấy tờ trên là giả.


Để làm được các giấy tờ giả giống như thật, Hoa khai cấu kết với Toàn và Hợi (chủ tiệm photocopy Quang Hợi ở khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An) sử dụng máy in màu, photocopy, máy scan... để thực hiện. Có được “bửu bối”, chúng đem thế chấp ngân hàng để vay tiền.


Đội CSKT đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp các đồng bọn của Hoa là Nguyễn Công Toàn (thường trú Khu phố Bình Phú, phường Bình Chuẩn), Trần Văn Hợi (SN 1994, tạm trú Khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương).


Khám xét tiệm photocopy Quang Hợi do Hợi làm chủ tại khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, Thuận An, cơ quan điều tra phát hiện nhiều giấy tờ giả , công cụ dùng để thực hiện hành vi làm giả giấy tờ như gồm 1 bộ máy tính, 1 máy scan in màu hiệu HP.


Đối tượng Hợi sau khi bị bắt cũng đã khai nhận mình chuyên làm giả giấy phép kinh doanh, hồ sơ vay vốn ngân hàng.


Những ai là nạn nhân của nhóm này, mời đến Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thị xã Thuận An để trình báo.


Tuệ Lâm (Tổng hợp)



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP