Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Thâm nhập đường dây mại dâm núp bóng hot girl sự kiện


Từ đây, phóng viên đã được những đối tượng này đào tạo thành gái bán dâm cao cấp, thậm chí đào tạo cả cách để trở thành một tú bà chuyên nghiệp.


Qua vòng “sơ khảo” bằng loạt ảnh mát mẻ


Để chuẩn bị “hành trang” thâm nhập dịch vụ mại dâm núp bóng PG (Promotion Girl - các cô gái đi sự kiện) hoạt động nhộn nhịp trên các trang của mạng xã hội Facebook, phóng viên đã chủ động lập một tài khoản của mạng xã hội này và “tận dụng” tối đa những tấm hình chụp khi tham gia các sự kiện văn nghệ, thi sắc đẹp từ thời sinh viên để đăng tải lên tài khoản này.


Sau đó, phóng viên vào kết bạn với những tài khoản Facebook có các tên tài khoản như PG Tiệc HN, PG Tiệc Xinh, cộng đồng PG, cung cấp PG… Gần như ngay lập tức, phóng viên được chủ của những tài khoản trên đồng ý kết bạn và nói chuyện. Đương nhiên, mọi câu chuyện đều xoay quanh chủ đề PG, làm gái.


Nói chuyện với chủ trang Facebook có tên cho thuê PG, phóng viên ngay lập tức được đối tượng này yêu cầu gửi cho anh ta một bản lý lịch bao gồm: Họ tên, năm sinh, số đo 3 vòng và 5 ảnh (1 ảnh rõ mặt, 1 ảnh toàn thân, 1 ảnh gợi cảm và 2 ảnh tự tin).


Lấy lý do chưa muốn gửi ảnh gợi cảm, phóng viên gửi các tấm hình đậm chất sinh viên nhưng cũng nhấn mạnh rằng mình đang ở hoàn cảnh kẹt tiền, muốn tìm một công việc phù hợp. Ngay lập tức, anh này đề nghị một cuộc hẹn để “dẫn lối” cho phóng viên vào nghề PG. Gã này cho phóng viên số điện thoại 0962816xxx để tiện liên lạc.


Chiều ngày 27/8, phóng viên gặp đối tượng tại một quán cafe trong khu đô thị Mỹ Đình (Hà Nội). Khác với tưởng tượng, người đến gặp phóng viên là một gã trai mang phong thái thư sinh, tuổi tầm 30. Anh ta giới thiệu: “Anh tên Hà, nhưng trong giới PG thường gọi anh là Phương PG. Em đã hiểu gì về PG tiệc chưa?”.


- Dạ, chưa ạ!


- "Thì đại loại là em sẽ đi chơi, đi dự tiệc với người ta và mục tiêu quan trọng nhất phải đạt được là lên giường với khách. Thứ 6 này, anh có một chuyến đi Hạ Long 3 ngày, 3 đêm. Nếu đi, em được nhận 10 triệu?", Hà nói.


- "Vâng, nếu anh hướng dẫn em thêm", phóng viên gợi mở.


Cả 3 lần gặp các đối tượng khác nhau là chủ các tài khoản Facebook về dịch vụ cho thuê PG, nữ phóng viên đều vượt qua vòng sát hạch kiểu như trên. Công thức là: Gửi ảnh ngoại hình xinh tươi trên mạng + gặp gỡ ngoài đời để nói chuyện giá cả đi khách và quy tắc nghề nghiệp. Sau đó, đương nhiên là làm gái.


Quay trở lại câu chuyện với gã tên Hà, anh ta có chia sẻ hiện đang quản lý khoảng 80 nhân viên PG, trong số đó có cả những người đi làm và sinh viên đã và đang đi học có độ tuổi từ 16 - 30, vì khó khăn, hoàn cảnh đã có rất nhiều bạn trẻ tìm đến công việc này để có thể trang trải cuộc sống nợ nần và tiêu xài cho chính bản thân.


PG tiệc có hai hình thức được gọi bằng tiếng lóng là PG tiệc A - tức hình thức PG có quan hệ tình dục với khách. Dạng thứ hai là PG tiệc B - loại PG trong sang, chỉ đi dự tiệc hoặc sự kiện đơn thuần.


“Có những khách đi yêu cầu đi qua đêm, hoặc cũng không cần tùy vào mức độ khôn khéo và tiểu xảo của PG, đấy là những cách thức mà các PG tiếp khách VIP. Đặc biệt các PG sẽ không được cho số điện thoại và thông tin cá nhân”, Hà nói thêm.


Gạ lên giường để... thử tay nghề


Khi câu chuyện đã trở nên cởi mở hơn, Hà bất ngờ chuyển hướng câu chuyện khi hỏi phóng viên: "Mà em 'tàu nhanh' là bao nhiêu vậy?".


- “Em chưa đi kiểu vậy bao giờ và không có ý định đi tàu nhanh” - nữ phóng viên trả lời.


- “Khó nhỉ! Thực ra, anh muốn em đi với anh để anh dạy một số kỹ năng trong nghề. Để chiều khách, để tránh bị khách hành hạ. Anh sẽ thanh toán cho em như bình thường”, Hà vẫn cố gạ thêm.


- Về kỹ năng đó, anh an tâm. Em sẽ không để một vị khách nào của anh phàn nàn”, nữ phóng viên vẫn kiên quyết.


Thâm nhập đường dây mại dâm núp bóng hot girl sự kiện - Ảnh 1


Sau này, khi tiếp cận với một gã khác, sau khi nói chuyện trên Facebook, gã cho phóng viên số điện thoại 0129461xxxx để liên lạc và hẹn gặp tại một quán café trên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội). Vẫn là lời đề nghị qua đêm với chính anh ta với giá 2 triệu với lý do thử “hàng” và dạy nghề.


Sau này, khi tiếp cận với một số PG trong nghề, được biết lý do chính khiến các đối tượng ma cô trên yêu cầu gửi ảnh gợi cảm và gạ gẫm chuyện quan hệ tình dục với họ là vì những gã này muốn có tư liệu để khống chế tôi.


“Khi đi vào khách sạn và lên giường với họ, nhiều khả năng chị sẽ bị bố trí ghi hình. Vì thế, những cô gái cả tin sẽ dễ dàng bị khống chế, phải nghe theo sự điều khiển của bọn chúng”, PG tên Diệp nói với phóng viên.


Đào tạo thành “mama tổng quản”


Bẵng đi một thời gian, phóng viên không liên lạc với các đối tượng này. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, những gã này luôn cố gắng để không vuột mất một PG tiềm năng. Vì vậy, họ vẫn gọi điện thoại, liên lạc qua Facebook. Và để “câu”, Hà hứa sẽ cho phóng viên làm nhân sự cấp quản lý mà trong nghề gọi là mama tổng quản.


“Anh sẽ lo tìm khách còn em đảm nhận việc tìm và tiếp nhận PG để đi khách. Cố gắng tạo ra một nhóm khoảng 10 bạn. Như vậy mới bõ công”, Hà đặt vấn đề. Thấy thú vị, phóng viên tiếp tục gặp trực tiếp gã này thêm lần nữa vào chiều 5/9.


Theo anh này, đó không phải là một công việc dễ và cũng không hẳn khó, phải tìm được từ 5 - 7 PG trở lên và công việc là ngồi máy tính liên tục để có thể tiếp cận các đối tượng đang muốn tìm kiếm việc làm hoặc muốn làm PG để sẽ tập hợp thành 1 nhóm.


Sau đó, phải chọn và tìm hiểu những PG đó xuất thân như thế nào, đang cần gì và có lợi thế gì. Và đương nhiên, sẽ phải tạo ra được những “vũ khí” để trói chân những PG này, buộc họ phải làm theo lời sai khiến. Vũ khí đó là những tấm ảnh nude , là những clip và việc nắm bắt được các mối quan hệ gia đình, thân quen của các PG.


“Công việc này cũng đòi hỏi em phải 'ác' với PG, không để họ giỡn mặt. Tuy nhiên, về đối ngoại thì cũng phải mềm mỏng bởi như vậy thì mới giữ được khách. Với các mối đã quen thì thường xuyên phải liên hệ chăm sóc khách hàng như gửi hồ sơ PG cho họ. Ngoài ra, em cũng cần quan hệ với một nhóm quản lý các đội PG khác để thi thoảng “đổi hàng” hoặc nhờ họ giúp lúc cháy hàng", Hà cho biết.


Cũng theo Hà thì lợi nhuận giữa phóng viên và anh ta sẽ chia 50/50. Thay vì quản lý trực tiếp hàng chục PG, Hà chỉ tập trung vào việc quản lý với vài mama tổng quản. Có vậy, hắn mới thu bộn tiền từ thân xác của những PG kiêm gái bán dâm.









Theo đánh giá của cơ quan chức năng, hoạt động mại dâm núp bóng PG là một loại hình tội phạm tổ chức hoạt động mại dâm kiểu mới. Tuy nhiên, nó cũng nhanh chóng bị đưa vào tầm ngắm của lực lượng công an.


Ngày 25/7, công an quận Bắc Từ Liêm cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nghiêm Quang Đạo (27 tuổi, quê Ứng Hòa, Hà Nội; hiện trú tại phường Khương Trung, Thanh Xuân) và Võ Thị Vân Anh (24 tuổi, quê Nghệ An; hiện trú tại ngõ 192 Kim Mã, Hà Nội) để làm rõ hành vi môi giới mại dâm.


Theo đó, Đạo được cơ quan công an xác định cầm đầu một đường dây mại dâm núp bóng dịch vụ tổ chức sự kiện, cung cấp PG. Đạo là nhân viên một công ty kinh doanh dịch vụ quảng cáo và tổ chức sự kiện, thông qua các mối quan hệ, biết được nhiều “đại gia” có nhu cầu vui vẻ với các cô gái trẻ làm nghề PG.


Anh ta đã lập trang facebook “PG hot Hanoi” để tuyển PG, đồng thời trao đổi thông tin, giá cả mua bán dâm. Những cô gái làm nghề PG muốn bán dâm phải gửi cho Đạo ảnh chân dung, ảnh toàn thân để khách lựa chọn trước. Giá bán dâm của “người mẫu PG” từ 2,5 triệu đến 3 triệu đồng/lượt.


Chiều 23/7, tổ công tác Đội CSHS Công an quận Bắc Từ Liêm kiểm tra hành chính nhà nghỉ Hồng Nhung 1 (Đình Quán, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm), bắt quả tang 4 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm. 4 cô gái bán dâm khai nhận là sinh viên một số trường đại học, làm thêm công việc PG.


4 cô gái được Nghiêm Quang Đạo và Võ Thị Vân Anh môi giới bán dâm giá 2,5 triệu đồng/lượt. Theo thỏa thuận, sau khi bán dâm, mỗi cô gái sẽ “lại quả” cho Vân Anh và Đạo từ 300.000 - 500.000 đồng/lượt.



Theo báo Dân Việt



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP