Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Bị công an bắt quả tang khi đang cưỡng bức thiếu nữ


Ngày 1/12, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đưa vụ án Hiếp dâm trẻ em do Huỳnh Tấn Thanh (19 tuổi, ở quận 9) và Nguyễn Văn Tấn (20 tuổi, quê Bến Tre) ra xét xử phúc thẩm do có kháng cáo của các bị cáo. Trước đó, Thanh bị TAND TP.HCM tuyên phạt 14 năm tù và Tấn 13 năm tù.


Tại phúc thẩm, Thanh tự nguyện rút kháng cáo nên HĐXX đã đình chỉ xét xử, giữ nguyên mức án với bị cáo này. Sau đó, HĐXX cũng bác kháng cáo của Tấn, tuyên y án sơ thẩm.


Bị công an bắt quả tang khi đang cưỡng bức thiếu nữ - Ảnh 1


Hai "yêu râu xanh" tại tòa phúc thẩm.


Theo bản án sơ thẩm, trưa 27/10/2013, Thùy (chưa đủ 16 tuổi) đến tiệm Internet ở ngã ba Mỹ Thành, phường Long Thạnh Mỹ (quận 9, TP.HCM) chơi.


Khoảng 14h ngày hôm sau, qua chat trên mạng, Thanh và Tấn làm quen với Thùy và rủ cô bé đi câu cá giải trí.


Thùy đồng ý và hẹn gặp nhau ở ngã 3 Mỹ Thành (quận 9). Thành nhờ Tấn chạy xe đến đón Thùy, sau đó cả 3 đến chợ Phước Long B mua một lít rượu cùng gỏi vịt để ra chòi lá bỏ hoang phía sau chợ ngồi nhậu.


16h30 cùng ngày, sau khi uống hết rượu, Thùy bị say nên phải vào nhà vệ sinh ói. Thấy vậy Thanh đi vào bế cô gái ra giường nằm nghỉ rồi cùng Tấn đi đánh bida.


Khoảng 30 phút sau, Thùy ngủ dậy thấy không có ai trong chòi nên đi ra ngoài tìm người giúp đỡ. Gặp bà Nguyễn Thị Vân (sống gần chợ), Thùy đã mượn điện thoại của bà này gọi điện cho mẹ đến đón về rồi đi bộ ra chợ chờ mẹ.


Cùng lúc này, Thanh và Tấn đi đánh bida về gặp Thùy, chúng ép cô gái lên xe máy chợ về căn chòi bỏ hoang. Thấy vậy, bà Vân gọi điện thông báo cho mẹ Thùy biết và hướng dẫn bà đến công an phường Tăng Nhơn Phú B trình báo.


Sau khi đưa Thùy về chòi lá, Tấn đi ăn. Còn Thanh cùng thiếu nữ trong chòi.


Thấy Thùy vẫn còn say nên Thanh chợt nảy sinh ý đồ đồi bại. Khi thỏa mãn thú tính , tên này ra ngoài chòi ngồi. Cùng lúc này Tấn đi ăn về thấy Thùy nằm trên giường không một mảnh vải che thân nên hắn cũng lao vào hãm hiếp cô gái.


Khi sự việc đang diễn ra, mẹ nạn nhân cùng công an phường Tăng Nhơn Phú B ập đến bắt quả tang.


Theo : Báo Tri thức trực tuyến



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP