Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Bị tố gây ô nhiễm, giám đốc truy sát dân trong đêm


Theo tin tức trên ANTV, ngày 21/12, Công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết, đang điều tra làm rõ việc những ngôi nhà xung quanh Công ty TNHH Thương mại dịch vụ vận tải Hoàng Việt - chuyên mua bán nông thủy hải sản, sản xuất chế biến phơi sấy nông, thủy hải sản tại ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Phong bị giám đốc công ty này là ông Nguyễn Trung Hưởng đập phá tối 19/12.


Theo Thượng tá Đoàn Văn Thanh, Trưởng công an TP.Mỹ Tho, lực lượng công an đang thống kê thiệt hại của người dân, làm rõ hành vi hủy hoại tài sản có tính chất côn đồ của ông Nguyễn Trung Hưởng, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn, thương mại dịch vụ, vận tải Hoàng Việt, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Nếu đủ yếu tố sẽ xử lý hình sự.


Bị tố gây ô nhiễm, giám đốc truy sát dân trong đêm - Ảnh 1


Chia sẻ trên báo Tiền Phong, bà Phan Thị Ngọc Th, cũng như nhiều hộ dân khác ở ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Phong, Tp. Mỹ Tho đến nay, vẫn còn phập phồng lo sợ vì trong đêm 19/12, ông Nguyễn Trung Hưởng, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn, thương mại dịch vụ, vận tải Hoàng Việt cùng một số người khác vác hung khí đến tận nhà đập phá tài sản, hành hung người dân. Rất may, do đêm tối nên mọi người đều thoát an toàn. Riêng bà Th bị ngất xỉu phải nhập viện cấp cứu.


Bà Phan Thị Ngọc Th nói: “Ô nhiễm bây giờ hôi quá, tôi không thể nào chịu được. Bữa mà hôi gắt tôi tưởng là đi bệnh viện luôn. Công ty lại đập cửa nhà tôi, đòi chém, cả nhà tôi sợ. Bây giờ đề nghị xử lý theo pháp luật, ô nhiễm thì đề nghị xử lý cho hết hôi mới thôi.”


Còn ông Nguyễn Chí Đ, ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Phong cho hay: Vào lúc 19h 30 tối qua (19/12), ông Nguyễn Trung Hưởng, Giám đốc doanh nghiệp cùng một đối tượng khác trong tình trạng có uống rượu vác dao xông thẳng vào nhà ông, chửi mắng, đập phá hư hỏng 3 cánh cửa kính và một số vật dụng khác. Ông và các thành viên trong gia đình trốn thoát.


Ông Đ nói: “Họ dữ lắm, vô đập nhà tôi, truy sát tôi. Tới cửa sau, tôi biết đường chạy, họ không biết đường chạy”.


Công ty trách nhiệm hữu hạn, thương mại dịch vụ, vận tải Hoàng Việt có cơ sở II tại ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Phong, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang. Cơ sở này mới hoạt động khoảng 1 tháng, chủ yếu là sấy thủy sản phục vụ chế biến thức ăn gia súc. Qua 2 lần kiểm tra của ngành chức năng, doanh nghiệp này đều chưa đạt quy định theo Luật bảo vệ môi trường. Đặc biệt mùi hôi thối bốc ra làm ảnh hưởng cả khu dân cư..


Ông Lê Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Mỹ Phong, xác nhận doanh nghiệp này gây ô nhiễm môi trường; chủ doanh nghiệp này có uống rượu và đêm tối mang hung khí xâm nhập gia cư bất hợp pháp, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.


Ông Tuấn nói: “Sau khi sự việc xảy ra, dân vừa báo công an xã, công an Thành phố. Toàn bộ sự việc này, công an Thành phố trực tiếp làm và thụ lý chứ công an xã không xử lý. Thời gian tới, về ô nhiễm môi trường thì xã không có chức năng xác định mùi đó ô nhiễm mức độ nào mà do cơ quan của tỉnh và thành phố.”


Kim Thành (Tổng hợp)



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP