Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Khởi tố vụ CSGT lái xe BMW tông vào nhóm tuần tra


Trên báo Vnexpress, một lãnh đạo công an tỉnh xác nhận thông tin trên và cho biết, người điều khiển ôtô gây tai nạn là thượng úy Phạm Hồng Tuân (28 tuổi), công tác tại đội CSGT Công an huyện Châu Đức.


Khởi tố vụ CSGT lái xe BMW tông vào nhóm tuần tra - Ảnh 1


Xe ô tô BMW bị hư hỏng rất nặng sau tai nạn được đưa về trụ sở PC67 công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM).


Cũng theo vị lãnh đạo này, sau tai nạn, tài xế ở lại hiện trường phụ giúp đưa người bị nạn đi cấp cứu và trình diện cơ quan chức năng trong ngày. Sau khi khởi tố vụ án, công an tỉnh đang làm sáng tỏ thêm một số vấn đề liên quan như tốc độ, tình trạng kỹ thuật xe, diễn biến vụ việc, tài xế có hơi men hay không... mới quyết định các bước tiếp theo.


"Chắc chắn chúng tôi sẽ xử lý nghiêm đúng quy định pháp luật, bất kể người gây tai nạn là ai", vị lãnh đạo nhấn mạnh.


Như tin tức đã đưa từ trước, khoảng 1h30 ngày 6/12, tại tỉnh lộ Mỹ Xuân - Hòa Bình, đoạn ấp Tân Giao, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu, chiếc xe ô tô hiệu BMW, biển số 29A-410.86 do Phạm Hồng Tuân điều khiển, lưu thông hướng từ xã Hòa Bình (huyện Xuyên Mộc) đi xã Mỹ Xuân (huyện Tân Thành). Khi đến địa điểm kể trên, do không làm chủ tốc độ và tay lái nên đã đụng vào 13 người đang đứng bên đường hội ý tuần tra ở khu vực hồ chứa nước Núi Nhan.


Vụ tai nạn xảy ra làm anh Hồ Xuân T. (SN 1959, trú tại ấp Tân Giao, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức) chết tại hiện trường, anh Võ Xuân Đ. (SN 1975, trú tại ấp Sông Xoài 4, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức) chết trên đường đưa đi bệnh viện cấp cứu cùng 8 người khác bị thương.


Linh San (Tổng hợp)


Xem thêm clip: Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Láng - Hòa Lạc



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP