Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Bé trai 3 tuổi bị đốt xác trước khi thả trôi sông


17h ngày 9/1, trao đổi với Zing.vn, Thượng tá Đặng Vặn Đạm - Trưởng Công an TP Hải Dương cho biết, đơn vị đã chuyển hồ sơ vụ án Lê Đại Nghĩa (27 tuổi, ở Đức Hợp, Hưng Yên) - hung thủ sát hại bé trai Nguyễn Trung Hiếu (sinh năm 2012), cùng người liên quan sang Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh để tiếp tục làm rõ.


Sáng một ngày trước, thi thể cháu Hiếu được nhà chức trách tìm thấy trên sông Văn Úc (huyện Thanh Hà, Hải Dương). Khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cảnh sát xác định ngoài thương tích ở vùng cổ, trên người nạn nhân nhỏ tuổi có một số dấu vết lạ.


Bé trai 3 tuổi bị đốt xác trước khi thả trôi sông - Ảnh 1


Công an tỉnh Hải Dương khám nghiệm tử thi cháu Hiếu. Ảnh: Công an nhân dân.


Từ những nghi vấn này, cơ quan điều tra tập trung khai thác Nghĩa để làm rõ. Từ đây, một tội ác man rợ được hung thủ thú nhận. Theo lời Nghĩa, sau khi bóp cổ cháu Hiếu tử vong, gã cho xác bé trai vào bao tải chở ra rìa sông. Tại đây, gã trai quê Hưng Yên châm lửa đốt thi thể cháu bé hòng phi tang. Lo sợ tội ác bị phát hiện nếu để xác trẻ trên bờ, tên này bọc nạn nhân vào bao tải thả trôi sông.


Trước đó, sáng 7/1, chị Nguyễn Thị Lan (25 tuổi, quê ở Khoái Châu, Hưng Yên) thuê trọ ở phường Quang Trung, TP Hải Dương đến Công an TP Hải Dương trình báo việc nghi vấn người tình Lê Đại Nghĩa giết con riêng của mình là cháu Nguyễn Trung Hiếu. Ngày đầu bị tạm giữ tại cơ quan công an, Nghĩa thú nhận việc bóp cổ bé Hiếu rồi thả xác trôi sông, không khai gì về hành vi đốt xác nạn nhân nhỏ tuổi.


Chị Lan đã bỏ chồng tới chung sống với Nghĩa khoảng một năm nay, giữa họ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Nghĩa khai sáng 6/1, thấy bé 3 tuổi khóc không ngớt dù đã dỗ dành nhiều, anh ta tát Hiếu. Sau khi ngậm lọ keo 502, bị dính keo vào miệng, cháu bé tiếp tục kêu la. Kẻ ác thú đè con riêng của người tình ra nền nhà bóp cổ. Khi bỏ tay ra, Nghĩa thấy cháu bé đã chết nên đem xác phi tang.


Hiện vụ án đang được cơ quan công an tục làm rõ.


Theo Tri thức trực tuyến



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP