Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Chuốc rượu cho bạn say mềm để xâm hại con gái


Theo tin tức trên báo Công an Nhân dân, ngày 29/1, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo, tuyên giảm hình phạt cho bị cáo Trần Văn Đạt (18 tuổi ngụ Đồng Tháp) từ 7 năm xuống còn 5 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em ”.


Theo nội dung bản án sơ thẩm, khoảng tháng 6/2013, Đạt đến thuê phòng trọ trong một con hẻm trên đường Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10. Trong thời gian thuê phòng trọ tại đây, Đạt quen biết với ông V., thuê phòng ở phòng bên cạnh. Ông V. thuê ở cùng đứa con gái tên N.N.N.Q (SN 2.000).


Chuốc rượu cho bạn say mềm để xâm hại con gái - Ảnh 1


Báo Tri thức trực tuyến thông tin thêm, thấy bé gái đang tuổi lớn, Đạt nảy sinh ý đồ đồi bại. Đêm 6/7/2013, thanh niên này rủ ông V. đi uống rượu, Đạt cố tình ép ông này uống thật say để có cơ hội tiếp cận với Q.


Sau cuộc nhậu, Đạt cùng ông V. đi uống cà phê, do quá say nên ông này ngủ lại tại quán. Đạt liền bỏ ông Q. lại rồi chạy về nhà trọ kêu Q.ra mở cửa. Thấy khu trọ vắng người, thanh niên này đã khống chế cô bé hiếp dâm.


Mấy ngày sau đó, thấy ông V. đi làm, Đạt lẻn sang phòng ông này tiếp tục cưỡng bức Q.. Giữa tháng 8/2013, “yêu râu xanh ” tiếp tục giao cấu với nạn nhân thêm một lần nữa.


Cuối tháng 8, Q. về nhà mẹ ở Bình Dương (do cha mẹ cô bé đã ly thân) và kể lại cho mẹ việc bị thanh niên hàng xóm hãm hại. Sau đó, người mẹ gọi điện thông báo sự việc cho ông V., người đàn ông này đã ra công an trình báo. Đến ngày 6/9/2013, Đạt bị bắt tạm giam.


'Dê già' hiếp dâm bé gái 11 tuổi chịu án 12 năm tù


Thu Huyền (tổng hợp)



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP