Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Hám tiền, một kiểm lâm bị bắt khi vận chuyển ma túy thuê


Theo tin tức từ công an tỉnh Lào Cai, chiều qua (22/1) đơn vị này đang tạm giữ Lầu A Su, dân tộc Mông (SN 1982, HKTT tại Tà Lùng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy . Hiện Lầu A Su đang là cán bộ kiểm lâm của huyện Tam Đường.


Theo đó, vào khoảng 10h ngày 21/1, các lực lượng phòng chống tội phạm ma túy của công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện, bắt quả tang Lầu A Su hiện đang là cán bộ kiểm lâm huyện Tam Đường (tỉnh Lai Châu), khi đang vận chuyển trái phép 30 bánh heroin trên quốc lộ 4D từ Sa Pa xuống TP. Lào Cai tại khu vực xã Cốc San, huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai).


Hám tiền, một kiểm lâm bị bắt khi vận chuyển ma túy thuê - Ảnh 1


Bước đầu, Công an tỉnh Lào Cai đã tạm giữ đối tượng Lầu A Su cùng chiếc xe máy, 1 ĐTDĐ, 1 triệu đồng tiền mặt cùng các giấy tờ khác và toàn bộ tang vật để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.


Qua điều tra, đối tượng Lầu A Su khai nhận số ma túy trên được người chú họ tên là Sủng A Dẩu (SN1976), cư trú tại xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên thuê vận chuyển sang Lào Cai tiêu thụ với tiền công 200 triệu đồng.


Mở rộng điều tra, cơ quan phòng chống tội phạm ma túy tỉnh Lào Cai phối hợp với CA tỉnh Điện Biên bắt giữ tiếp đối tượng Sủng A Dẩu (SN 1976 trú tại xã Pù Nhi, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.


Phát ngôn trên tờ Dân trí, Đại tá Đinh Tiến Quân, giám đốc công an tỉnh Lào Cai cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Doãn Văn Hưởng đã quyết định thưởng nóng cho ban chuyên án về thành tích xuất sắc bắt giữ vụ vận chuyển 30 bánh heroin ngày 21/1/2015.


Đây là chuyên án mang bí số 414M do phòng PC47 xác lập và phối hợp với các phòng PC67 và phòng PA 71 (công an tỉnh Lào Cai) phá án thành công.


Hiện tại cả 2 đối tượng Lầu A Su và Sủng A Dẩu đều đã bị cơ quan công an bắt giữ để tiếp tục điều tra làm rõ.


Triệt phá đường dây ma túy đá 'khủng' của kẻ trốn truy nã


H.T (Tổng hợp)



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP