Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tẩm xăng, đốt cửa hàng vì bị đuổi việc


Theo tin tức từ Dân trí, Công an tỉnh Bến Tre vừa cho biết, đã xác định được đối tượng gây ra 2 vụ cháy tại chợ Bình Đại là Trần Thị Thúy Phương (20 tuổi, ngụ thị trấn Bình Đại).


Tại cơ quan điều tra, Phương khai nhận đã thực hiện 2 vụ đốt cửa hàng vào ngày 16/12/2014 và ngày 7/1/2015.


Tẩm xăng, đốt cửa hàng vì bị đuổi việc - Ảnh 1


Hiện trường vụ cháy.


Trước đó, Phương là nhân viên cửa hàng bán quần áo may sẵn Hằng Nga tại chợ Bình Đại. Bán hàng được hơn 1 tháng, Phương trộm quần áo bị chủ cửa hàng phát hiện nên cho nghỉ việc. Phương khai nhận, do bị chủ đuổi nên đã mua xăng thực hiện 2 vụ đốt cửa hàng để trả thù, trong đó vụ đốt ngày 7/1 đã bị camera quay lại và các tiểu thương nơi đây dập lửa kịp thời nên không thiệt hại đáng kể.


Theo một số tiểu thương tại chợ Bình Đại, Phương có biểu hiện bệnh tâm thần nên tính tình không bình thường.


Trước đó, Thanh niên đã thông tin, khoảng 20h20 ngày 16/12/2014, xảy ra vụ hỏa hoạn tại chợ Bình Đại khiến 4 ki ốt bán quần áo bị thiêu rụi. Thiệt hại của vụ cháy theo khai báo của các chủ ki ốt là trên 2 tỉ đồng.


Theo báo Đời sống Pháp luật



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP