Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Những vụ án gây chấn động dư luận năm 2014


Dương Chí Dũng và đồng phạm trong “đại án” Vinalines


Trong phiên tòa sơ thẩm đại án tham nhũng ở Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) hồi tháng 12.2013, TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt Dương Chí Dũng (SN 1957, nguyên Chủ tịch HĐQT Vinalines, nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam) án tử hình. Cùng ra tòa và lĩnh án với bị cáo Dũng là 9 người khác nguyên là cán bộ của Vinalines, Cục Đăng kiểm Việt Nam và Chi cục Hải quan Vân Phong (Khánh Hòa).


Không lâu sau bản án sơ thẩm, bị cáo Dương Chí Dũng đã nộp đơn kháng án kêu oan ở tội tham ô và xin giảm nhẹ hình phạt ở tội cố ý làm trái. Ngoài bị cáo Dũng, bị cáo Mai Văn Phúc kêu oan cả 2 tội tham ô và cố ý làm trái, các bị cáo khác xin giảm nhẹ hình phạt.


Tuy nhiên ở phiên phúc thẩm hồi tháng 5.2014, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm TAND Tối cao đã tuyên không chấp nhận kháng cáo, tuyên phạt Dương Chí Dũng tử hình về tội tham ô, 18 năm tù về tội cố ý làm trái; Mai Văn Phúc tử hình về tội tham ô, 18 năm tù về tội cố ý làm trái.


Những vụ án gây chấn động dư luận năm 2014 - Ảnh 1


Dương Chí Dũng.


Chưa đầy 1 tháng sau khi anh trai Dương Chí Dũng bị tuyên án tử hình, đầu tháng 1/2014, em trai của bị cáo Dũng là cựu đại tá Dương Tự Trọng (SN 1961, nguyên Cục phó Cục VII, Phó Giám đốc Công an TP.Hải Phòng) và đồng phạm cũng phải hầu tòa trong vụ án đưa Dũng trốn đi nước ngoài.


Tại phiên sơ thẩm, HĐXX TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt Dương Tự Trọng 18 năm tù, 6 bị cáo khác trong vụ án lần lượt nhận các mức án từ 5-13 năm.


Đến tháng 5.2014, TAND Tối cao mở phiên tòa phúc thẩm, nhận thấy Dương Tự Trọng đã thành khẩn khai báo nên đã xét giảm một phần hình phạt, tuyên phạt Dương Tự Trọng 16 năm tù. Ngoài bản án trên, bị cáo Dương Tự Trọng còn bị TAND Hải Phòng tuyên phạt 15 tháng tù giam tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” đối với hành vi bao che, không chỉ đạo truy bắt Đồng Xuân Phong, là tội phạm do Công an TP.HCM ra quyết định truy nã toàn quốc.


Đường dây ma túy “khủng” 32.000 bánh heroin


Hồi tháng 6.2014, tại trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra phiên xét xử phúc thẩm đối với 89 bị cáo tham gia đường dây mua bán vận chuyển trái phép 32 nghìn bánh heroin (tương đương 12 tấn) do Nguyễn Bích Ngọc (53 tuổi, ở Bắc Giang) cầm đầu. Sau 1 năm truy xét từ đường dây này, Công an tỉnh Quảng Ninh lần lượt triệt phá thêm 4 đường dây ma túy khác có liên quan.


Những vụ án gây chấn động dư luận năm 2014 - Ảnh 2


Nguyễn Bích Ngọc tại tòa.


Qua xem xét lại các chứng cứ, lời khai của bị cáo và bào chữa của luật sư, chủ tọa phiên tòa Nguyễn Vinh Quang, đại diện TAND Tối cao đã tuyên phạt 29 bị cáo phải chịu mức án tử hình, 14 bị cáo chịu án chung thân.


Đại án Bầu Kiên


Bầu Kiên có lẽ là đại gia Việt bị bắt giữ gây rúng động cho dư luận nhiều nhất từ trước tới giờ. Gần cuối tháng 8/2012, hầu như dư luận cả nước không thể tin nổi vào sự việc ông Nguyễn Đức Kiên (tức bầu Kiên), một người đàn ông quyền lực trong giới tài chính ngân hàng cũng như trong làng bóng đá Việt bị cơ quan cảnh sát điều tra bắt giữ về một số sai phạm liên quan tới hoạt động kinh doanh của ông này.


Sau một thời gian tạm giam, bầu Kiên hầu tòa với 4 tội danh: Kinh doanh trái phép; cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; và trốn thuế. Vụ án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng ACB do bầu Kiên cầm đầu được đánh giá là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đưa vào diện án điểm.


Trong bản án tòa sơ thẩm tuyên phạt vào ngày 9/6/2014, Nguyễn Đức Kiên (sinh ngày 13/4/1964 tại Hà Nội) - nguyên Chủ tịch Hội đồng đầu tư Ngân hàng ACB, nguyên Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng sáng lập ACB: 20 tháng tù về tội “Kinh doanh trái phép”; 6 năm tù về tội “Trốn thuế”; 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 18 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Đức Kiên là 30 năm tù.


Ngoài ra, bị cáo Kiên còn nhận hình phạt bổ sung tiền trốn thuế 75 tỷ đồng và thêm 100 triệu đồng cho hành vi lừa đảo. Đồng thời, bị cáo Kiên còn bị cấm tham gia hoạt động ngân hàng trong 5 năm sau khi ra tù.


Bị cáo Lê Vũ Kỳ - nguyên Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB: 5 năm tù. Bị cáo Lý Xuân Hải - nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng ACB: 8 năm tù. Bị cáo Trịnh Kim Quang - nguyên Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB: 4 năm tù.


Bị cáo Phạm Trung Cang - nguyên Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB: 3 năm tù và Huỳnh Quang Tuấn - nguyên thành viên HĐQT Ngân hàng ACB: 2 năm tù. Các bị cáo này cùng bị tuyên phạt tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng”.


Tuy nhiên, các bị cáo đã kháng án. Chiều 15/12/2014, Hội đồng Xét xử phiên tòa phúc thẩm đã tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với hầu hết các bị cáo, chỉ riêng bị cáo Lê Vũ Kỳ được giảm từ 5 năm xuống 4 năm tù.


Đại án Hà Văn Thắm


Ciều 24/10/2014, cơ quan tố tụng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét và lệnh bắt giam 4 tháng đối với ông Hà Văn Thắm, 42 tuổi, trú tại Nghi Tàm, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank) về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, quy định tại Điều 179 Bộ luật Hình sự.


Những vụ án gây chấn động dư luận năm 2014 - Ảnh 3


Ông Hà Văn Thắm trước khi bị khởi tố, bắt giam.


Quá trình thi hành lệnh bắt, khám xét đối với Hà Văn Thắm đã thực hiện đúng quy định tại Điều 80 và Điều 143 Bộ luật Tố tụng hình sự. Hiện, ông Thắm đã được dẫn giải về Trại giam Bộ Công an để điều tra làm rõ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.


Cùng ngày, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo sai phạm của ông Thắm. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phát hiện một số sai phạm nghiêm trọng trong hoạt động kinh doanh của cá nhân ông Hà Văn Thắm, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng OceanBank. Để đảm bảo Ngân hàng OceanBank hoạt động kinh doanh an toàn, ổn định và đúng pháp luật, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã đình chỉ chức vụ đối với ông Hà Văn Thắm.


Cũng trong ngày 24/10/2014, Ngân hàng nhà nước chính thức thông báo về việc thay đổi nhân sự cấp cao của Ocean Bank.


Thông cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết: Trong quá trình triển khai Đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng đã được Bộ Chính trị, Chính phủ phê duyệt, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành thanh tra pháp nhân, thanh tra chất lượng tín dụng đối với các tổ chức tín dụng. Qua thanh tra, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phát hiện một số vi phạm pháp luật nghiêm trọng của cá nhân ông Hà Văn Thắm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương.


Để xử lý nghiêm minh các vi phạm theo quy định của pháp luật và bảo đảm Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương hoạt động an toàn, ổn định và đúng pháp luật, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã đình chỉ quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương đối với ông Hà Văn Thắm.


Đến thời điểm này, cùng xộ khám với ông Hà Văn Thắm còn có bà Nguyễn Minh Thu - Ủy viên Hội đồng quản trị, nguyên Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đại Dương ông Nguyễn Văn Hoàn (37 tuổi, nguyên Phó tổng giám đốc, thành viên Hội đồng tín dụng Oceanbank).


Vụ thẩm mỹ viện Cát Tường


Ngày 22/10/2013, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường (chủ thẩm mỹ viện Cát Tường, Hà Nội) đã bị bắt khẩn cấp vì nghi án làm chết bệnh nhân khi tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ rồi cùng nhân viên bảo vệ đem xác bệnh nhân vứt xuống sông Hồng. Vụ án gây bàng hoàng dư luận vì cách cư xử vô cảm, nhẫn tâm với người bệnh của một bác sĩ.


Cơ quan điều tra đã khởi tố bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường về hai tội danh "vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác” theo điều 242 Bộ luật hình sự và “xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” theo điều 246 Bộ luật hình sự. Đồng phạm của bác sĩ Tường là Đào Quang Khánh (nhân viên bảo vệ thẩm mỹ viện) cũng bị khởi tố về hai tội “xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” và "trộm cắp tài sản". Bởi ngoài việc cùng bác sĩ Tường phi tang xác chị Huyền, Khánh còn lấy điện thoại iPhone của chị Huyền.


Ngày 4/12/2014, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ thẩm mỹ viện Cát Tường gây tử vong rồi phi tang xác bệnh nhân gây chấn động dư luận. Sau 2 ngày diễn ra phiên tòa, chiều 5/12/2014 TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Mạnh Tường 14 năm về tội "Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác", 5 năm tù về tội "Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt", tổng hình phạt 19 năm tù giam. Đồng thời, cấm hành nghề 5 năm sau khi thực hiện xong hình phạt tù.


Ngoài ra, bị cáo Tường còn phải bồi thường cho gia đình chị Huyền tổng cộng gần 600 triệu đồng, trong đó có 200 triệu đã đưa nên số tiền còn lại là gần 400 triệu đồng và cấp dưỡng cho hai con của bị hại 1 triệu đồng/tháng đến khi đủ 18 tuổi.


Bị cáo Đào Quang Khánh bị tuyên phạt 24 tháng tù về tội "Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt", 9 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản", tổng hợp hình phạt 33 tháng tù giam.


Vụ giải cứu 5 con tin trong khu tập thể


Sớm 16/9, bà Đỗ Thị Ánh Hồng (48 tuổi) rời nhà ở tập thể Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân, Hà Nội) để mua đồ ăn sáng cho con gái. Khi xuống tầng 3, bà gặp Trần Thanh Bình (28 tuổi, ở TP Uông Bí, Quảng Ninh). Tên nay bất ngờ rút dao khống chế người đàn bà 48 tuổi ép quay lại nhà, dọa sẽ đâm 5 người có mặt trong căn hộ nếu ai dám kêu la. Các lực lượng Công an Hà Nội đã phong tỏa hiện trường để thương thuyết, động viên hung thủ đầu hàng nhưng tên này ngoan cố khống chế 2/5 con tin.


Cuối giờ sáng, thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, giám đốc Công an Hà Nội đã trực tiếp đến tiếp cận, thuyết phục hung thủ buông dao đầu hàng, đảm bảo tính mạng cho 2 người bị dọa giết.


Liên quan đến vụ án, hung thủ là Trần Thanh Bình (28 tuổi, quê TP Uông Bí, Quảng Ninh) bị khởi tố điều tra 3 tội danh Cướp tài sản, Bắt giữ người trái pháp luật và Cố ý gây thương tích.


Những vụ án gây chấn động dư luận năm 2014 - Ảnh 4


Tướng Chung (ngoài cùng bên trái) yêu cầu các lực lượng đang ở ngoài hiện trường giãn và rút bớt ra bên ngoài để một mình vào phòng 401, nhà E6 tập thể Thanh Xuân Bắc động viên hung thủ (dấu X đỏ) buông dao ra trình diện.


Sau một thời gian đấu tranh, gần trưa 16/9, Giám đốc Công an Hà Nội - Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã thuyết phục được đối tượng đầu hàng, các con tin đã được giải cứu thành công. Sau đó, đối tượng đã được áp giải về Công an TP.Hà Nội.


Ông Nguyễn Thanh Chấn và 10 năm chịu tù oan


Ngày 4/11/2013, ông Nguyễn Thanh Chấn - phạm nhân đang thi hành bản án tù chung thân về tội giết người - đã được VKSND tối cao ký lệnh trả tự do, tạm đình chỉ thi hành bản án tù. Hung thủ thực sự là Lý Nguyễn Chung (SN 1988, trú tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) của vụ án giết người xảy ra tại thôn Me (xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) 10 năm trước mà ông Chấn bị kết án oan đã ra đầu thú. Vụ án oan sai của ông Nguyễn Thanh Chấn gây chấn động dư luận.


Ngày 6/11/2013, Hội đồng phúc thẩm TAND Tối cao mở phiên tòa xử tái thẩm và ra quyết định hủy Bản án hình sự phúc thẩm số 1241/PTHS của TAND Tối cao và Bản án hình sự sơ thẩm của TAND tỉnh Bắc Giang đối với Nguyễn Thanh Chấn.


Ngày 25/1/2014, ông Nguyễn Thanh Chấn nhận quyết định đình chỉ bị can và chính thức trở thành người vô tội.


Ngày 29/9/2014, TAND tỉnh Bắc Giang đưa Lý Nguyễn Chung ra xét xử. Tuy nhiên, phiên tòa hôm đó đã bị hoãn và TAND tỉnh Bắc Giang ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.


“Siêu lừa” Huyền Như và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt gần 4.000 tỷ đồng


Ngày 15.12 vừa qua, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam (Vietinbank – Chi nhánh TP.HCM) và đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Huỳnh Thị Huyền Như cùng đồng phạm vẫn đang tiếp tục.


Trước đó, tại phiên xử sơ thẩm hồi tháng 1.2014, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Huyền Như tù chung thân về 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của các cơ quan, tổ chức; buộc Huyền Như cùng một số bị cáo khác bồi thường gần 4.000 tỷ đồng đã chiếm đoạt cho các cá nhân và tổ chức. 22 bị cáo còn lại bị phạt từ 1 năm tù treo đến 20 năm tù.


Bắn người tình, tự sát trong ô tô vì mâu thuẫn tình cảm


5h sáng ngày 15/8, nhiều người dân đi tập thể dục trong con hẻm dẫn vào khu phố Trung, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương phát hiện chiếc ôtô Fortuner có nhiều vết trầy xước, cửa kính bị rạn vỡ. Nhìn vào bên trong, mọi người hốt hoảng khi thấy đôi nam nữ ngoài 30 tuổi gục chết. Đôi nam nữ chết trong chiếc ôtô Fortuner.


Tại hiện trường, ôtô Fortuner màu đen mang biển số TP HCM đậu trái chiều, trước cổng khu du lịch, cách quốc lộ 13 khoảng 200 m. Ngoài chỗ vỡ, cửa hông bên phải còn có hai lỗ thủng nhỏ. Hàng trăm người dân vây kín xung quanh.


Máu vương trên thi thể người đàn ông, trong khi người phụ nữ gục chết cạnh bên có nhiều vết đạn trên người. Cảnh sát tìm thấy 1 khẩu súng ngắn và nhiều đầu đạn, vỏ đạn cùng chủng loại. Một cán bộ điều tra cho hay, có dấu hiệu nghi vấn hai người trong xe tự gây án.


Cung cấp cho cơ quan điều tra, vợ của nạn nhân cho biết, chồng chị và chị người đàn bà này có quan hệ tình cảm. Chị đã nhiều lần khuyên nhủ hai người chấm dứt nhưng không có kết quả.


Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng nhận định, rất có thể vì xảy ra mâu thuẫn tình cảm nên anh Tú chủ động lái xe vào đường số 21, khu phố Trung, phường Vĩnh Phú, T.X Thuận An, tỉnh Bình Dương bắn chết người tình rồi tự sát.


* Tên một số nhân vật đã thay đổi


Làm rõ thêm sai phạm đại án tham nhũng tại công ty cho thuê Tài chính 2


Gia Huy (Tổng hợp)



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP