Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Truy bắt hung thủ xâm hại bé 6 tuổi rồi giấu xác trong rẫy vắng


Theo tin tức trên báo Đồng Nai, ngày 25/2, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an H.Tân Phú (Đồng Nai) tiến hành khám nghiệm hiện trường , khám nghiệm tử thi, và truy bắt hung thủ giết chết bé N.Q.N. (6 tuổi, ngụ ấp 4, xã Trà Cổ, H.Tân Phú).


Khoảng 21h ngày 24/2, gia đình anh N.V.L. (ngụ xã Trà Cổ, huyện Tân Phú) đã phát hiện cháu bé N.Q.N. (con gái anh L.) nằm chết trong khu rẫy cách nhà khoảng 300m.


Theo thông tin từ gia đình nạn nhân, khoảng 18h cùng ngày, cháu N. theo mẹ ra ruộng chơi. Thấy trời tối, mẹ cháu N. đã bảo cháu về nhà. Đến 20h, mẹ cháu N. đi làm ruộng về không thấy con gái nên kêu người nhà tỏa ra tìm kiếm.


Một giờ sau, mẹ cháu N. phát hiện xác cháu N. được giấu dưới đống đá trong khu rẫy của hàng xóm, trên người có nhiều vết thương do va đập.


Nhận được tin báo về vụ việc xảy ra, Công an huyện Tân Phú đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành xác minh.


Nhận định đây là một vụ án hiếp dâm trẻ em, giết người nên Công an huyện đã báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thụ lý điều tra theo thẩm quyền.


Truy bắt hung thủ xâm hại bé 6 tuổi rồi giấu xác trong rẫy vắng - Ảnh 1


Theo báo Thanh Niên, cùng ngày, PC45 cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Lương Tấn Khanh (38 tuổi, ngụ H.Tân Phú) và Bùi Thanh Hoài (29 tuổi, ngụ Long An) về tội giết người, hiếp dâm và cướp tài sản. Nạn nhân là chị Phạm Thị Phương Nhung (30 tuổi, ngụ xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom, Đồng Nai).


Theo kết quả điều tra ban đầu, lúc 12h ngày 18/2, Hoài và Khanh rủ chị Nhung về một xưởng mộc tại ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3 (nơi Hoài và Khanh đang làm bảo vệ) để nhậu. Nhậu khoảng 30 phút, Hoài đưa chị Nhung lên gác rồi đòi quan hệ tình dục nhưng bị từ chối, chống cự. Khanh chạy lên gác giữ tay, chân nạn nhân để Hoài bóp cổ đến bất động rồi cả hai thay nhau hãm hiếp chị Nhung. Sau đó, cả hai khiêng xác nạn nhân ra vườn tràm đốt để phi tang.


Sau khi gây án, Hoài lấy chiếc điện thoại iPhone 4 của chị Nhung giấu vào tủ cá nhân. Đến sáng 19/2 Hoài tiếp tục kéo xác chị Nhung xuống một hố sâu cách đó khoảng 10m rồi lấy 4 bao mùn cưa đè lên để tránh bị phát hiện.


PC45 tiến hành xác minh, truy xét và biết được Hoài, Khanh và chị Nhung là bạn chung nên tiến hành bắt giữ Khanh và Hoài ngay sau đó. Trước những chứng cứ thu thập được, 2 nghi can đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.


Phạm tội hiếp dâm, vượt biên tẩu thoát bất thành


Gia Huy (tổng hợp)



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP