Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Mới ra tù lại tiếp tục đi cướp tài sản, lĩnh án 4 năm tù


Theo cáo trạng, vào khoảng 17h chiều 30/12/2014, Phạm Quang Trọng đi xe máy đến trước số nhà 37/2B, thuộc khu phố Bình Đường 3, phường An Bình, TX.Dĩ An thì nhìn thấy chị Huỳnh Thị Bé Sang đang đi bộ trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng 18K.


Thấy vậy, Trọng chạy xe áp sát rồi dùng tay giật sợi dây chuyền trên cổ nạn nhân rồi tẩu thoát. Giật được sợi dây chuyền, Trọng chạy về nhà tại khu phố Bình Đường 1, thị xã Dĩ An, Bình Dương, gặp một đối tượng tên Khánh (chưa rõ lai lịch).


Mới ra tù lại tiếp tục đi cướp tài sản, lĩnh án 4 năm tù - Ảnh 1


Bị cáo Trọng trước vành móng ngựa.


Khi gặp Trọng, Khánh đưa ma túy cho Trọng để cùng sử dụng. Sau đó Trọng đưa sợi dây chuyền cho Khánh cất giữ rồi đi tắm.


Ngay sau đó, lực Công an phường An Bình đến kiểm tra. Thấy vậy, Khánh vội vàng cầm theo sợi dây chuyền điều khiển xe bỏ chạy, thấy có động Trọng cũng vội tìm đường bỏ trốn.


Đến ngày 28/1/2015, Cơ quan cảnh sát điều tra TX. Dĩ An, Bình Dương đã bắt giữ Trong. Riêng đối tượng Khánh cùng tang vật đang tiếp tục điều tra tiếp tục truy nã.


Tại phiên tòa xét xử, sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Phạm Quang Trọng mức án 4 năm tù giam về hành vi “cướp giật tài sản”.


Xem thêm:








Án tử cho kẻ nhẫn tâm sát hại bác dâu, cướp tài sản lĩnh án.

Trước đó, vào năm 2011 bị cáo trọng đã bị Tòa án nhân dân quận Thủ Đức xử phạt 3 năm tù cũng về tội “cướp giật tài sản” và mới mãn hạn tù. Ra tù chưa được bao lâu, những tưởng Trọng sẽ “cải tà quy chính” nhưng Trọng vẫn tiếp tục sa vào con đường trái pháp luật để rồi chịu tiếp một bản án.


Phùng Sơn





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP