Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tạm giữ nam thanh niên đi bộ mang theo ‘vũ khí cấm’


Theo tin tức báo Người đưa tin nhận được, Tổ công tác đặc biệt Y12 – KH141 Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa phát hiện và bắt giữ một đối tượng đi bộ nhưng giấu trong mình vũ khí cấm.


Tổ công tác Y12 – KH141 cho hay, vào ngày 5/3, Tổ công tác liên ngành do Trung tá Bùi Văn Sử làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tại chốt ngã ba Phạm Hùng – Tôn Thất Thuyết, xử lý chiều về Khuất Duy Tiến.


Tạm giữ nam thanh niên đi bộ mang theo ‘vũ khí cấm’ - Ảnh 1


Trong quá trình làm nhiệm vụ, Tổ công tác phát hiện một nam thanh niên đi bộ hai tay giữ khư khư chiếc túi giả da màu nâu kích thước 30cm x 20cm, gương mặt lấm lét khi nhìn các chiến sỹ trong tổ. Nghi ngờ nam thanh niên có biểu hiện lạ, Trung tá Bùi Văn Sử đã chỉ đạo các đồng nghiệp tiến hành kiểm tra hành chính nam thanh niên kể trên.


Tiến hành kiểm tra chiếc túi giả da mà nam thanh niên giữ khư khư bên mình, Tổ công tác phát hiện một bình xịt hơi cay kích thước dài 15cm, đường kính 3cm và một cây dùi cui ba khúc bằng kim loại màu trằng dài 60cm, tất cả đều là số vũ khí cấm người dân sử dụng.


Tạm giữ nam thanh niên đi bộ mang theo ‘vũ khí cấm’ - Ảnh 2


Qua quá trình xác minh, đối tượng mang theo số vũ khí cấm được xác định là Phạm Ngọc Tình (sinh năm 1991), hộ khẩu thường trú tại thị trấn Cẩm Thủy, huyện Cẩm Thủy, thành phố Thanh Hóa.


Xem thêm clip: Clip: Cảnh sát 141 phát hiện gần 80g heroin cất giấu trong 'vùng kín'


Tiến hành khai thác nóng, đối tượng Phạm Ngọc Tình hiện đang làm bảo vệ tại một doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tình khai mang trong mình số vũ khí cấm này chỉ để phòng thân.


Tổ công tác đặc biệt Y12 – KH141 sau đó đã bàn giao đối tượng và tang vật cho cơ quan công an phường Mỹ Đình 2 để tiếp tục điều tra vụ việc.


Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.


Xuân Tùng



Đọc tin tức sự kiện tin mới ,nhanh và hay nhất trong ngày tại chuyên mục:Tin tức 24h

Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP